1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine triển khai 10.000 quân dự bị để tấn công Kursk

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

(Dân trí) - Cuộc đột kích vào vùng biên giới Kursk ở Nga buộc Ukraine phải sử dụng lượng lớn quân dự bị, nguồn tin của Wall Street Journal cho hay.

Ukraine triển khai 10.000 quân dự bị để tấn công Kursk - 1

Hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã tham gia chiến dịch đột kích Kursk (Ảnh: AFP).

Wall Street Journal ngày 17/8 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ukraine đã triển khai 6.000 quân đến vùng biên giới Kursk của Nga và khoảng 4.000 quân tham gia các hoạt động hỗ trợ tại vùng biên giới Sumy của Ukraine.

Trước đó, truyền thông Nga nói rằng, rạng sáng 6/8, hàng trăm quân Ukraine đã đột kích vào vùng Kursk với sự hỗ trợ của các xe bọc thép. Đây là cuộc đột kích lớn nhất kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022.

Đầu tuần này, Thiếu tướng Apty Alaudinov, chỉ huy Lực lượng đặc biệt Akhmat của Cộng hòa Chechen (thuộc Nga), cho biết Ukraine đã triển khai khoảng 11.000 binh sĩ để tiến hành cuộc tấn công mà Kiev dự định hoàn thành trong 5 ngày bằng cách chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Trong khi đó, đến nay, Ukraine vẫn khá kín tiếng về quy mô cuộc đột kích. Giới chức nước này chỉ công bố các bước tiến tại Kursk.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm qua cho biết quân đội nước này tiếp tục tăng cường vị trí ở Kursk sau khi tiến sâu hơn 30km, kiểm soát hơn 1.150km2 ở đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cũng nói rằng, cuộc đột kích đang diễn ra đúng theo kế hoạch và quân đội Ukraine ngày càng mở rộng kiểm soát ở Kursk.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, lực lượng Ukraine tiếp tục đạt bước tiến tại Kursk, đặc biệt ở các khu vực đông nam thị trấn chiến lược Sudzha.

Kiev khẳng định, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch đột kích không phải là chiếm giữ lãnh thổ Nga mà nhằm bảo vệ người dân các vùng biên giới Ukraine khỏi làn sóng tấn công của Moscow và buộc Nga phải chuyển bớt quân ở Ukraine về phòng thủ biên giới.

Tổng thống Zelensky kêu gọi các đối tác phương Tây dỡ bỏ chính sách cấm Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Ông tin nếu kịch bản này xảy ra, quân đội Ukraine sẽ tước bỏ mọi cơ hội tiến công của Nga.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cung cấp cho lực lượng của mình những vũ khí và quân tiếp viện mà họ cần. Về vấn đề này, điều quan trọng là các đối tác phải dỡ bỏ rào cản ngăn cản chúng tôi làm suy yếu các vị thế của Nga theo yêu cầu của diễn biến cuộc chiến", ông Zelensky nói.

Ông nhấn mạnh, năng lực tấn công tầm xa là câu trả lời cho tất cả các vấn đề quan trọng nhất và chiến lược nhất của cuộc chiến này. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục những nỗ lực ngoại giao để có được sự chấp thuận của các đồng minh, đối tác phương Tây, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp.

Về vấn đề này, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đột kích của Ukraine và kêu gọi phương Tây dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế về sử dụng vũ khí viện trợ đối với Kiev.

"Đã đến lúc cung cấp cho Ukraine những công cụ mà họ cần để hoàn thành công việc của mình", ông Johnson nói và kêu gọi chính phủ Anh tiên phong với việc cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Theo RT, Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine