1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga vạch lằn ranh đỏ với Ukraine ở Kursk

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

(Dân trí) - Nga tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ ngay lập tức nếu Ukraine tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Nga vạch lằn ranh đỏ với Ukraine ở Kursk - 1

Một tòa nhà ở Kursk bốc cháy sau cuộc đột kích của Ukraine (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8 cho biết, cơ quan này đang xem xét nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch của Ukraine tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk và đổ lỗi cho Moscow.

"Nếu Kiev triển khai các kế hoạch tội phạm nhằm tạo ra thảm họa tại phần lục địa châu Âu này, gây ra ô nhiễm phóng xạ trên các vùng lãnh thổ rộng lớn, Nga sẽ đáp trả cứng rắn ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Dù không đưa ra thông tin chi tiết về khả năng trả đũa nhưng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh một kế hoạch tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc về chống khủng bố hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 90km. Nhà máy này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận. Giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine ở vùng Kursk những ngày gần đây làm dấy lên lo ngại về sự an toàn hạt nhân.

Trước đó, tối 16/8, truyền thông Nga dẫn nguồn tin chưa xác thực nói rằng Kiev đang có kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga và cả nhà máy điện hạt nhân ở vùng Zaporizhia, miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ cáo buộc.

Sau gần 2 tuần kể từ khi đột kích vào vùng biên giới Kursk, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến sâu hơn 30km và kiểm soát khu vực rộng khoảng 1.150km2.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 17/8 cho hay, quân đội Ukraine tiếp tục củng cố các vị trí ở Kursk và bắt giữ thêm tù binh Nga.

Giới chức Ukraine cũng nêu rõ, cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà nhằm bảo vệ người dân các vùng biên giới Ukraine, buộc Nga phải chuyển nguồn lực khỏi chiến tuyến Donbass.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này tuyên bố Moscow sẽ đáp trả "thích đáng" hành động "khiêu khích nghiêm trọng" của Ukraine.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng nhấn mạnh, Moscow không có lý do gì để đàm phán với Kiev khi Ukraine tấn công dân thường ở biên giới Nga.

Báo Washington Post dẫn nguồn thạo tin cũng cho hay, cuộc đột kích đã làm chệch hướng các cuộc đàm phán bí mật do Qatar làm trung gian giữa Moscow và Kiev, vốn có thể mở đường cho một "lệnh ngừng bắn một phần".

Theo một nhà ngoại giao giấu tên, Nga và Ukraine đã có ý định cử phái đoàn đến Doha để đàm phán một thỏa thuận quan trọng nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Nga và Ukraine vào hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, khi Ukraine đột kích vào Kursk, triển vọng cho cuộc đàm phán trực tiếp này trở nên mờ mịt.

Nguồn tin của Washington Post cho biết, phía Nga đã yêu cầu hoãn cuộc gặp, nhưng không hủy hoàn toàn, mà chỉ nói họ cần thêm thời gian.

Theo Washington Post, các cuộc đàm phán bí mật về chấm dứt tấn công cơ sở hạ tầng giữa Nga và Ukraine đã diễn ra khoảng 2 tháng qua. Một số người tham gia vào các cuộc thảo luận thậm chí còn hy vọng những trao đổi này có thể mở đường cho một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Kiev dường như hoài nghi về các cuộc đàm phán, cho rằng tỷ lệ thành công chỉ khoảng 20%.

Theo RT