1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine tổn thất 11.800 quân ở Kursk, Tổng thống Putin cảnh báo nóng

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố tiếp tục đẩy lùi nỗ lực tiến công của Ukraine ở tỉnh Kursk và gây thiệt hại nặng nề cho đối phương.

Ukraine tổn thất 11.800 quân ở Kursk, Tổng thống Putin cảnh báo nóng - 1

Binh lính Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Tass, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục chiến dịch "vô hiệu hóa" lực lượng Ukraine tiến công ở tỉnh biên giới Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/9 cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc, được không quân và pháo binh yểm trợ, đã đẩy lùi 3 đợt tấn công của lực lượng Ukraine vào các khu định cư Apanasovka, Kamyshevka, Maryevka và Cherkasskaya Konopelka.

Quân đội Nga cũng đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Ukraine vào các khu định cư Borki, Krasnooktyabrskoye và Kremyanoye. 4 quân nhân Ukraine đã bị bắt trong một ngày.

Máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các khu tập trung quân Ukraine ở Kursk, cũng như các địa điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài và lực lượng dự bị của Ukraine tại 13 khu định cư ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga.

Chiến dịch của quân đội Nga nhằm phá hủy các đơn vị của Ukraine vẫn tiếp tục và gây tổn thất nặng nề cho Kiev.

Trong ngày 10/9, lực lượng Ukraine mất hơn 380 quân nhân và 15 xe bọc thép, bao gồm 2 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 3 khẩu pháo và 11 phương tiện.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, tổn thất của Ukraine đã lên tới 11.800 quân nhân, 93 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân, 649 xe chiến đấu bọc thép, 382 phương tiện, 89 khẩu pháo, 24 bệ phóng pháo đa nòng, bao gồm 7 HIMARS và 5 MLRS, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 2 phương tiện nạp đạn, 22 trạm radar, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 8 thiết bị kỹ thuật.

Quyền thống đốc khu vực Alexey Smirnov thông báo những người bị thương và những người mất tài sản ở Kursk sẽ nhận được hỗ trợ tài chính lên tới 150.000 rúp (1.650 USD).

Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov xác nhận, số tiền từ quỹ dự trữ của chính phủ Nga để viện trợ cho cư dân Kursk lên tới 19,3 tỷ rúp (212 triệu USD).

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu ngày 10/9 tuyên bố Moscow sẽ không đàm phán với Kiev cho đến khi quân đội Ukraine bị đẩy lùi khỏi lãnh thổ Nga. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cũng cảnh báo kế hoạch của Ukraine nhằm tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk.

"Họ từng có mong muốn và ý định chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk để thực hiện khủng bố hạt nhân. May mắn là, chuyện đó không thành công", ông Shoigu nói.

Phát biểu trước lực lượng tham gia cuộc tập trận chỉ huy Ocean-2024 hôm 10/9, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga phải sẵn sàng đẩy lùi mọi hành động xâm nhập quân sự tiềm tàng từ mọi hướng.

"Nga phải sẵn sàng cho mọi diễn biến. Lực lượng vũ trang của chúng ta phải bảo vệ đáng tin cậy chủ quyền và lợi ích quốc gia của Nga, đẩy lùi mọi hành động xâm nhập quân sự theo mọi hướng, kể cả trên biển và vùng biển. Hải quân đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện nhiệm vụ này", tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin hôm 5/9 tuyên bố "nhiệm vụ thiêng liêng" của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương khỏi Kursk, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến 2.

Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tiến công ở miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một nỗ lực nhằm đưa chiến tranh đến lãnh thổ Nga, buộc Nga phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận ở Ukraine.

Theo Tass