1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ukraine tiết lộ quân bài quan trọng trong đàm phán với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng chiến dịch của Kiev ở vùng Kursk sẽ là một phần quan trọng trong tiến trình đàm phán hòa bình với Nga.

Ukraine tiết lộ quân bài quan trọng trong đàm phán với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Ngày mai đánh dấu đúng 6 tháng kể từ khi chúng ta mở chiến dịch đột kích Kursk. Đây là một hoạt động rất quan trọng. Bạn sẽ thấy người Nga muốn những điều khoản nào từ Ukraine liên quan đến Kursk khi chúng ta đạt được thỏa thuận ngoại giao để chấm dứt xung đột", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với phóng viên ngày 5/2.

Tổng thống Zelensky nói thêm: "Tôi không thích dùng những từ như "mang tính lịch sử". Toàn bộ cuộc đấu tranh của Ukraine có lẽ là một chặng đường lịch sử và vì vậy tôi sẽ không dùng từ này khi nói đến chiến dịch Kursk nhưng nó chắc chắn rất quan trọng".

Ông cho biết lực lượng Ukraine duy trì quyền kiểm soát mặt trận Kursk, trong khi tổn thất của Nga tiếp tục gia tăng. Quân đội Ukraine cũng đã tấn công nhiều vị trí chỉ huy quan trọng của Nga bằng vũ khí tầm xa.

"Tôi nghĩ họ không thể sớm đẩy chúng ta ra khỏi khu vực này. Điều này như một nam châm giữ chân 60.000 quân của họ ở lại đây", ông nhấn mạnh.

Ukraine mở chiến dịch tấn công Kursk từ tháng 8/2024. Nga và Ukraine đều khẳng định gây tổn thất lớn cho đối phương tại mặt trận này. Kiev khẳng định lực lượng của họ tiếp tục bám trụ ở đây và coi đó là quân bài quan trọng trong bất cứ cuộc hòa đàm nào với Nga thời gian tới.

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, họ đã lấy lại khoảng 70% lãnh thổ Kursk bị Ukraine kiểm soát, khoảng hơn 800km2.

Moscow cũng tuyên bố gây tổn thất nặng nề cho Ukraine ở mặt trận này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đến nay, Kiev đã mất hơn 57.000 quân, hàng nghìn xe chiến đấu các loại, hơn 400 vũ khí pháo binh, 45 bệ phóng rocket, trong đó có 13 bệ phóng HIMARS do Mỹ viện trợ.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine còn mất 106 trạm tác chiến điện tử, 15 radar phản pháo, 5 radar phòng không, 33 xe công binh và các phương tiện khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết, các đơn vị của Nga đang chiến đấu ở Kursk gồm có thủy quân lục chiến Hạm đội Biển Đen thuộc Lữ đoàn 810, lính dù của Sư đoàn 106, Sư đoàn 76 và nhiều đơn vị khác.

Nga tìm cách đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước khi diễn ra cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai gần do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian hòa giải.

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, đội ngũ của ông Trump có thể sẽ công bố kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich vào tuần tới.

Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine và Nga, đã xác nhận tham gia hội nghị.

"Với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Nga và Ukraine, tôi mong muốn được nói về mục tiêu chấm dứt cuộc chiến đẫm máu và tốn kém ở Ukraine. Tôi sẽ gặp các đồng minh của Mỹ, những người sẵn sàng hợp tác với chúng tôi", ông cho biết.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine