1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tịch biên nhiều tài sản của cựu tổng thống bị cáo buộc phản quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Tòa án Ukraine đã ra phán quyết tịch biên một số tài sản của cựu tổng thống Petro Poroshenko - người bị cáo buộc phản quốc.

Ukraine tịch biên nhiều tài sản của cựu tổng thống bị cáo buộc phản quốc - 1

Cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin RT, một tòa án ở Kiev ngày 6/1 đã yêu cầu tịch biên một số tài sản của cựu tổng thống Petro Poroshenko gồm một biệt thự ở ngoại ô Kiev, hai căn hộ, một số lô đất và cổ phần tại một số công ty của ông.

Đội ngũ luật sư của ông Poroshenko gọi phán quyết của tòa là mang động cơ chính trị và tuyên bố sẽ kháng cáo lệnh tịch biên này.

Ông Poroshenko, 56 tuổi, bị cơ quan điều tra cáo buộc "phản quốc và hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khủng bố". Kiev thường sử dụng thuật ngữ "các tổ chức khủng bố" để chỉ lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

Ông Poroshenko bị nghi hỗ trợ lực lượng ly khai ở Donetsk và Lugansk bán than đá cho chính quyền Kiev khi còn đương chức. Nếu bị kết tội, Poroshenko có thể nhận mức án tối đa 15 năm tù.

Về phần mình, ông Poroshenko tuyên bố sẽ đấu tranh tới cùng và cho biết sẽ từ Ba Lan về nước vào cuối tháng này. "Như tôi đã hứa, tôi sẽ trở về Kiev vào ngày 17/1 tới để ra trình diện tại tòa, gặp gỡ Tổng chưởng lý. Tôi trở về không phải để bảo vệ bản thân, mà là bảo vệ Ukraine khỏi đội ngũ lãnh đạo thiếu năng lực và những thế lực gây hấn bên ngoài", ông Poroshenko nói.

Theo www.rt.com