1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thừa nhận hàng viện trợ quân sự từ phương Tây bị "tuồn" ra ngoài

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Ukraine ghi nhận các trường hợp hàng viện trợ nhân đạo và quân sự từ phương Tây cho Kiev đã bị bán ra bên ngoài.

Ukraine thừa nhận hàng viện trợ quân sự từ phương Tây bị tuồn ra ngoài - 1

Lực lượng Ukraine bắn một lựu pháo M777 do Mỹ viện trợ ở Donetsk vào ngày 21/6 (Ảnh: NY Times).

Tass ngày 6/7 đưa tin, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Ukraine Vadim Melnik đã xác nhận một số trường hợp viện trợ quân sự và nhân đạo của phương Tây cho Ukraine đã bị đem bán ra thị trường bên ngoài.

"Ngay cả những hàng hóa liên quan tới quốc phòng cũng bị mang đi bán. Chúng tôi đã nắm được các thông tin này. Chúng ta cần thiết lập một quy trình rõ ràng để nhận, phân bổ và sử dụng nguồn lực viện trợ do các đối tác nước ngoài chuyển tới", ông Melnik nói.

Theo quan chức Melnik, cơ quan trên đã mở hơn 10 vụ án hình sự điều tra về các hành vi nói trên. Tuy nhiên, một số cơ quan hành pháp của Ukraine cũng ghi nhận ngày càng nhiều những vụ việc này.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, phương Tây đã ồ ạt bàn giao cho Kiev hàng loạt các gói viện trợ, trong đó có vũ khí.

Nga cảnh báo coi đây là mục tiêu hợp lệ, đồng thời nêu ra nguy cơ các khí tài này có thể bị lọt vào tay kẻ xấu, gây nguy hại tới an ninh khu vực và châu lục.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5/7 cho hay, một số vũ khí của phương Tây gửi cho Ukraine đã bị "tuồn" ra khu vực Trung Đông và thậm chí là tới "chợ đen".

Theo ông Shoigu, Ukraine tính đến nay đã nhận 28.000 tấn hàng hóa quân sự từ phương Tây. Ông không nêu thêm chi tiết về thông tin của những vũ khí bị "tuồn" ra bên ngoài.

"Trong nỗ lực kéo dài xung đột ở Ukraine, phương Tây đang tiếp tục viện trợ quy mô lớn vũ khí cho Ukraine. Theo nguồn tin của chúng tôi, một số vũ khí trong số đó đang xuất hiện ở Trung Đông, cũng như ở chợ đen".

Nga hiện đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Donbass, Đông Ukraine nhờ áp đảo về hỏa lực. Ông Shoigu tuyên bố Nga sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt cho tới khi đạt được các mục đích ban đầu đề ra.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine