1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine tăng tốc sản xuất vũ khí nhưng vẫn cần phương Tây giúp đỡ

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tin rằng Ukraine đang tăng cường sản xuất vũ khí nhưng vẫn cần sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây để đương đầu với Nga.

Ukraine tăng tốc sản xuất vũ khí nhưng vẫn cần phương Tây giúp đỡ - 1

Xe thiết giáp chở quân BTR-4 nội địa của Ukraine (Ảnh: Wikimedia).

Theo ISW, Ukraine tiếp tục nỗ lực tăng sản lượng sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự và máy bay không người lái trong nước với số lượng lớn nhằm duy trì lợi thế so với Nga trong một số lĩnh vực, đặc biệt là về máy bay không người lái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các công ty Ukraine hiện có thể sản xuất 4 triệu máy bay không người lái mỗi năm và nhà nước đã ký hợp đồng sản xuất 1,5 triệu chiếc, dường như ông đề cập riêng cho năm 2024.

Báo cáo lưu ý, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin gần đây đã tuyên bố rằng Nga có kế hoạch tăng gấp 10 lần sản lượng máy bay không người lái lên 1,4 triệu chiếc vào năm 2024, ít hơn 2 triệu máy bay không người lái mà Ukraine có kế hoạch sản xuất vào năm 2024.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine có thể sản xuất 15 đơn vị pháo tự hành Bogdan mỗi tháng và gần đây đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo do trong nước sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm 2/10 cho biết, Ukraine sẽ tiếp tục ưu tiên sản xuất máy bay không người lái và tên lửa tầm xa trong nước, bao gồm cả tên lửa đạn đạo.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hé lộ vào ngày 2/10 rằng, Ukraine đã phân bổ 7 tỷ USD để mua vũ khí và thiết bị quân sự trong dự thảo ngân sách nhà nước năm 2025, cao hơn 65% so với ngân sách năm 2024.

Ông Shmyhal nói thêm rằng, Ukraine đã tăng gấp 3 lần sản lượng vũ khí trong nước vào năm 2023 và tăng gấp đôi trong 8 tháng đầu năm nay.

Báo cáo có đoạn: "ISW tiếp tục đánh giá rằng những nỗ lực của Kiev nhằm tăng sản lượng quân sự trong nước sẽ cho phép Ukraine giảm sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của phương Tây trong dài hạn, nhưng họ vẫn cần sự hỗ trợ đáng kể của phương Tây trong nhiều năm tới để chống lại sự gây hấn của Nga và giành lại các khu vực quan trọng về mặt chiến lược đang do lực lượng Nga kiểm soát".

Ukraine tăng tốc sản xuất vũ khí nhưng vẫn cần phương Tây giúp đỡ - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 2/10. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng với nhiều tâm chấn Bakhmut, Toretsk, Pokrovsk và Ugledar. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 2/10 của ISW:

Thứ nhất, Ukraine tiếp tục nỗ lực mở rộng sản xuất trong nước các thiết bị quân sự quan trọng và duy trì lợi thế so với Nga trong lĩnh vực máy bay không người lái.

Thứ hai, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã lên án hoạt động trên bộ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở miền nam Li Băng trong cuộc họp với đại sứ Li Băng tại Nga.

Thứ ba, quân đội Latvia đã tăng cường phòng không gần biên giới Nga sau một sự cố gần đây liên quan đến máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ nước này.

Thứ tư, quân đội Nga và Ukraine tiếp tục cuộc giao tranh ở khu vực Kursk.

Thứ năm, lực lượng Moscow đã có những bước tiến nhỏ được xác nhận gần Svatovo, Seversk và Ugledar, cũng như về phía đông và đông nam của Pokrovsk.

Thứ sáu, các nhà máy quốc phòng Nga đang tuyển dụng hàng chục nghìn công nhân mới để ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng khi sản xuất vũ khí tăng đột biến do chiến sự ở Ukraine.

Theo Ukrainsa Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine