1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga mất 900 quân, tổn thất loạt khí tài trước trận chiến lớn

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố phá hủy hàng loạt khí tài quân sự của đối phương, trong bối cảnh Nga được cho là đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn.

Ukraine nói Nga mất 900 quân, tổn thất loạt khí tài trước trận chiến lớn - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu của Nga gần thành phố Soledar, tỉnh Donetsk (Ảnh: Reuters).

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 8/2 thông báo, lực lượng Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu 910 binh sĩ Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng tuyên bố phá hủy 15 xe chiến đấu bọc thép, 4 hệ thống pháo binh, 8 xe tăng, một máy bay chiến đấu và một trực thăng của Nga trong 24 giờ qua.

Theo quân đội Ukraine, Nga cũng mất các hệ thống phòng không, hệ thống rocket phóng loạt, máy bay không người lái tác chiến chiến thuật trong các cuộc giao tranh.

Lực lượng phòng vệ Ukraine cũng tuyên bố phá hủy các tàu được Nga sử dụng cho mục đích trinh sát. "Chúng tôi đã phá hủy các tàu hạng nhẹ mà đối phương đã chuẩn bị cho các nhóm trinh sát. 7 chiếc đã bị phá hủy", Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine cho biết.

Ukraine xác nhận, lực lượng phòng vệ nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần 22 khu định cư ở các tỉnh Lugansk và Donetsk ở miền Đông trong 24 giờ qua.

"Với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk và Lugansk, đối phương tiếp tục tập trung nỗ lực chính để tiến hành các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka ở các khu vực Kreminna, Bakhmut, Avdiivka, Opytne, Marinka và Vuhledar. Họ chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt về nhân lực", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố.

Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành 8 cuộc tấn công bằng tên lửa, trong đó có 5 cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố Kharkov và 21 cuộc không kích. Ngoài ra, Nga cũng thực hiện 39 cuộc tấn công bằng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở Mykolaiv và Kherson. Ukraine nói rằng các cuộc tấn công của Nga khiến nhiều tòa nhà bị hư hại.

Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố thực hiện 12 cuộc tấn công vào các đơn vị quân nhân và thiết bị quân sự của Nga, cũng như 2 cuộc tấn công vào các vị trí đặt hệ thống tên lửa phòng không của Nga trong 24 giờ qua. Các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã gây thiệt hại cho hai sở chỉ huy của Nga, 7 đơn vị quân nhân và một kho đạn dược.

Thông tin về thiệt hại của Nga được công bố trong bối cảnh giới chức Ukraine và các nhà phân tích dự báo, lực lượng Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn để kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk và các mục tiêu ở miền Đông Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 7/2 tuyên bố, các lực lượng Nga đang triển khai thành công các chiến dịch gần Bakhmut và Vuhledar, hai thành phố chiến lược ở miền Đông Ukraine. Ông cũng xác nhận quân đội Nga gần đây đã nắm quyền kiểm soát Soledar, Klishchiivka, Pidhorodne, Krasnopolivka, Blahodatne và Mykolaivka ở Bakhmut và Lobkove ở tỉnh Zaporizhia.

Tuy vậy, tình báo Anh cho rằng Nga khó có thể xây dựng lực lượng đủ để tác động đáng kể đến kết quả của cuộc chiến trong những tuần tới. Theo tình báo Anh, mục tiêu của Nga là giành quyền kiểm soát các phần còn lại của tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và các đơn vị cơ động cần thiết để triển khai thành công các chiến dịch.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine