1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine nhận được gì từ hội nghị thượng đỉnh NATO?

An Hoàng

(Dân trí) - Tại hội nghị thượng đỉnh NATO từ 9/7 đến 11/7, Ukraine đã được đảm bảo về cam kết viện trợ quân sự mới và dự kiến sẽ có thêm nhiều tin vui mới trước khi cuộc họp của liên minh tại Washington kết thúc.

Ukraine nhận được gì từ hội nghị thượng đỉnh NATO? - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp ngày 9/7 trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Đức và Romania xác nhận sẽ cung cấp thêm 3 hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Ông Biden cũng cho hay, Hà Lan và các đối tác khác sẽ cùng hỗ trợ để đưa hệ thống Patriot thứ 4 vào hoạt động. Bên cạnh đó, Italy sẽ gửi thêm một hệ thống phòng không SAMP-T nữa.

"Ngoài ra, trong những tháng tới, Mỹ và các đồng minh dự kiến cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật", ông Biden tiết lộ. Gói viện trợ này sẽ bao gồm pháo phòng không Gepard tự hành do Đức sản xuất, hệ thống phòng không tầm trung NASAMS và các biến thể của hệ thống IRIS-T.

Đối với Kiev, hệ thống phòng không và tên lửa là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh quốc gia này liên tục phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Trong một tuyên bố riêng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã đạt được thỏa thuận hỗ trợ quân sự trị giá 367 triệu USD từ Canada, song không nêu chi tiết nội dung của gói viện trợ.

Phát biểu bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố những chiến đấu cơ F-16 đầu tiên đang trên đường từ Đan Mạch và Hà Lan đến Ukraine.

Cùng với đó, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết: "Quá trình chuyển giao những chiếc F-16 này đang được tiến hành. Ukraine dự kiến có thể đưa chúng vào hoạt động trong mùa hè này".

Ukraine có khả năng sẽ nhận được tổng cộng hơn 80 máy bay phản lực, một trong số đó được đặt bên ngoài lãnh thổ Ukraine để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc không kích của Nga.

Tuy nhiên, kế hoạch đưa những máy bay chiến đấu tiên tiến vào hoạt động đã bị trì hoãn. Các nhân viên của Ukraine phải hoàn thành chương trình đào tạo và cơ sở hạ tầng cần thiết trước khi chiến đấu cơ cất cánh.

Đối với lực lượng phòng không đang trong tình trạng bị suy kiệt của Ukraine, máy bay chiến đấu sẽ là một sự tăng cường đáng kể trước ưu thế vượt trội của không quân Nga. Moscow đã tận dụng lợi thế, sử dụng các máy bay bay ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không Kiev để thực hiện các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường vào Ukraine.

Hôm 10/7, NATO xác nhận các thành viên trong khối sẽ cung cấp khoản viện trợ cơ bản tối thiểu trị giá hơn 43 tỷ USD để hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong năm tới.

Ngay trước thềm hội nghị, Mỹ đã công bố khoản viện trợ quân sự mới tập trung vào hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn, đạn pháo và tên lửa chống tăng.

Trước đó ngày 7/7, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Anh, ông John Healey, tuyên bố trong chuyến thăm thành phố Odessa thuộc miền Nam Ukraine, rằng: "London sẽ gửi một gói viện trợ mới cho Ukraine, bao gồm thêm nhiều pháo, 250.000 viên đạn và gần 100 tên lửa chống tăng chính xác".

Theo thông báo cùng ngày của chính phủ Anh, gói viện trợ cam kết vào tháng 4, bao gồm khoảng 1.600 tên lửa phòng ngự và tấn công, sẽ đến Kiev trong vòng 100 ngày.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine