1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

NATO lần đầu cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ sau khi NATO lần đầu cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine.

NATO lần đầu cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine - 1

Lãnh đạo một số quốc gia NATO tham dự hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Mỹ (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc hôm 11/7 đã chỉ trích NATO, cáo buộc tổ chức này bôi nhọ Bắc Kinh. Trước đó, NATO đã gọi Trung Quốc là "bên có vai trò quyết định" hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Theo NBC, đây là lần đầu tiên NATO cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong tuyên bố chung của liên minh, dù trước đó một số thành viên của khối đã có những cáo buộc tương tự.

NATO cho rằng "Trung Quốc không thể (góp phần) gây ra cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu trong những năm qua mà không bị ảnh hưởng tiêu cực tới lợi ích và danh tiếng của Bắc Kinh".

Tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc "chấm dứt mọi hỗ trợ vật chất và chính trị cho nỗ lực chiến tranh của Nga, bao gồm việc chuyển giao linh kiện, vật tư có công dụng kép, dùng được cho mục đích dân sự và quân sự, như bộ phận vũ khí, thiết bị và nguyên liệu thô dùng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau đó nói với các phóng viên rằng, đây là "thông điệp mạnh mẽ nhất mà các đồng minh NATO từng gửi đi về sự hỗ trợ của Trung Quốc trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine".

Trung Quốc mạnh mẽ chỉ trích tuyên bố này. Người phát ngôn của phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu cho biết trong một tuyên bố vào cùng ngày rằng tuyên bố của NATO "chứa đầy tâm lý Chiến tranh Lạnh và những lời lẽ hiếu chiến, khiêu khích và những lời dối trá và bôi nhọ rõ ràng".

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ và lấy làm tiếc về những cáo buộc này và đã gửi những phản đối nghiêm túc tới NATO", phía Trung Quốc tuyên bố.

Sau đó, tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã cáo buộc NATO có "ý đồ xấu".

Mỹ trong nhiều tháng đã cáo buộc Trung Quốc cung cấp cho Nga các vật liệu lưỡng dụng. Các đồng minh châu Âu của họ, vốn xem Trung Quốc là đối tác kinh tế, đã tỏ ra do dự hơn khi đưa ra những cáo buộc trên.

Tuy nhiên, việc họ đồng thuận với tuyên bố chung cho thấy NATO đã có quan điểm trùng khớp với Mỹ, theo NBC.

Ngoài ra, ông Stoltenberg cũng cáo buộc Iran, Triều Tiên hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, điều mà Bình Nhưỡng và Tehran trước đó bác bỏ.

"Họ đều muốn NATO thất bại, vì vậy kết quả của cuộc chiến này sẽ định hình cấu trúc an ninh toàn cầu trong hàng chục năm tới", ông cảnh báo.

Bắc Kinh và Moscow ngày càng trở nên thân thiết trong những năm gần đây, với việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố "quan hệ đối tác không giới hạn" vào năm 2022.

Trung Quốc tuyên bố rằng họ có quan điểm trung lập trong cuộc xung đột, đổ lỗi cho Mỹ và NATO phớt lờ những lo ngại của Nga về sự mở rộng của liên minh, khiến Moscow mở chiến dịch quân sự. Trung Quốc nhiều lần kêu gọi các bên đàm phán hòa bình.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết hôm 11/7 rằng, nước này không muốn NATO trở thành một khối "chống Trung Quốc" và sẽ không ủng hộ việc này. 

Theo NBC
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine