1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine nêu thiệt hại của Nga khi tiến sâu 10km vào Kharkov

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cho biết, Nga đã không thành công khi mở mũi tấn công vào Kharkov, đồng thời chịu thiệt hại lớn về nhân lực.

Ukraine nêu thiệt hại của Nga khi tiến sâu 10km vào Kharkov - 1

Lính cứu hỏa Ukraine ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn BBC cuối tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã mất 20.000 binh sĩ khi mở cuộc tấn công vào Kharkov. Ukraine nói cuộc tấn công của Nga "bất thành".

"Chúng tôi đã ngăn chặn cuộc tấn công này và cuộc tấn công của họ đã không thành. Đây là sự thật. Khoảng 20.000 người ở phía Nga đã thiệt mạng", ông Zelensky tuyên bố.

"Độ sâu tối đa mà họ xâm nhập vào Kharkov là 10km tính từ biên giới. Chúng tôi đã ngăn họ lại. Tôi không nghĩ chiến dịch của Nga thành công. Và một khi chúng tôi có quân dự bị, chúng tôi sẽ lấy lại vị trí của mình", ông nói.

Nga chưa bình luận về con số trên.

Vào tháng 5, Moscow đã mở các mũi tấn công vào vùng Kharkov và giành được quyền kiểm soát hơn 10 ngôi làng ở khu vực giáp với biên giới Nga.

Sau đó, Tổng thống Vladimir Putin giải thích, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào vùng Kharkov nhằm mục tiêu tạo ra "vùng đệm" ở biên giới Ukraine.

Ông Putin cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công vào những khu vực của Nga giáp biên giới 2 nước, bao gồm các "vụ pháo kích vào Belgorod". Tổng thống Nga cho hay, ông đã từng cảnh báo trước đó rằng Moscow sẽ lập vùng đệm ở biên giới với Ukraine nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra.

Hôm 10/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố quân đội Nga đang nỗ lực thiết lập một "vùng đệm" ở vùng Kharkov. Tuy nhiên, ông thừa nhận quá trình sẽ mất nhiều thời gian.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 21/7, ông Zelensky nói, quân nhân Ukraine trên tiền tuyến đang thiếu nghiêm trọng vũ khí chủ chốt, chủ yếu là đạn pháo và UAV.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã đến thăm một số lữ đoàn tiền tuyến và báo cáo về tình trạng thiếu quân nhu và vũ khí tại đây, ông Zelensky nói.

Thông tin này được công bố vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 16/7 nói rằng họ sẽ chuyển lại một lượng đáng kể đạn dược đang chờ bị tiêu hủy ra tiền tuyến để bù đắp cho lỗ hổng nghiêm trọng trên chiến trường.

Mặc dù vậy, ông Zelensky vẫn nhấn mạnh, không một bên nào có thể buộc Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ để đạt được hòa bình với Nga.

Theo Kyiv Independent, thông điệp này có thể hướng tới cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần tuyên bố có thể giúp xung đột Nga - Ukraine khép lại trong vòng 24 giờ.

"Nếu một người trên thế giới, ông Donald Trump, có thể chấm dứt cuộc chiến trong 24 giờ, câu hỏi đặt ra là cái giá phải trả là bao nhiêu và đâu là bên phải trả giá?", ông Zelensky nói.

Hôm 19/7, ông Trump và ông Zelensky đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống rời nhiệm sở vào năm 2021. Ông Zelensky thông báo rằng hai người đã thảo luận về "tầm quan trọng sống còn của sự hỗ trợ của lưỡng đảng và lưỡng viện" của Mỹ đối với Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết 2 ông đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp "cá nhân" trong tương lai để thảo luận về kế hoạch hòa bình.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine