1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lên tiếng về cáo buộc không kích kho dầu ở biên giới Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức cấp cao của Ukraine đã đồng loạt lên tiếng sau khi Nga cáo buộc hai trực thăng quân sự của Kiev tấn công vào một kho dầu dân sự ở thành phố biên giới Belgorod của Nga hôm 1/4.

Ukraine lên tiếng về cáo buộc không kích kho dầu ở biên giới Nga - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Reuters).

"Vì một số lý do mà họ nói chúng tôi đã làm điều đó, nhưng theo thông tin tôi nhận được thì điều này không đúng với thực tế", Reuters dẫn lời Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov hôm 1/4 khi bác bỏ cáo buộc của Nga rằng Kiev đứng sau vụ tấn công kho dầu ở Belgorod.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết ông sẽ không xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận vai trò của Ukraine trong vụ không kích hôm 1/4. Quan chức này nhấn mạnh: "Ukraine đang tiến hành chiến dịch phòng thủ chống lại Nga trên lãnh thổ Ukraine. Điều này không có nghĩa Ukraine phải chịu trách nhiệm về mọi biến cố trên lãnh thổ Nga", ông nói.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói, ông không phủ nhận cũng không xác nhận cáo buộc Kiev có liên quan đến vụ tấn công bởi ông không nắm tất cả các thông tin quân sự.

Nga cáo buộc trực thăng Ukraine tấn công kho dầu ở biên giới

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi giới chức Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công kho dầu dân sự ở Belgorod rạng sáng 1/4. Belgorod cách biên giới Ukraine khoảng 35 km về phía Đông Bắc.

Sputnik dẫn thông báo của Thống đốc vùng Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov trên Telegram ngày 1/4 cáo buộc: "Kho dầu bốc cháy do hai trực thăng của quân đội Ukraine không kích, các trực thăng này đã đi vào không phận Nga ở tầm thấp".

Một số video trích xuất từ camera an ninh và video do nhân chứng cung cấp cho thấy hai trực thăng bay tầm thấp xuất hiện ở khu vực Belgorod không lâu trước khi kho dầu bốc cháy. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc, đây là các trực thăng Mi-24 của quân đội Ukraine. Một đoạn video khác cho thấy khoảnh khắc một vệt sáng dường như là tên lửa không đối đất nhắm vào khu vực kho dầu.

Khoảnh khắc kho dầu Nga nghi bị trúng rocket

Truyền thông Nga đưa tin, khoảng 300 lính cứu hỏa và lực lượng khẩn cấp đã được điều động để ứng phó vụ hỏa hoạn. Đến trưa cùng ngày đám cháy mới được dập tắt, khiến 7 bể chứa dầu bị hư hại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vụ việc đã được báo cáo lên Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Peskov cảnh báo, vụ việc này có thể tác động tiêu cực đến các cuộc hòa đàm hiện nay giữa Nga và Ukraine. "Những gì vừa xảy ra chắc chắn không tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán", ông Peskov nói, song không nêu rõ liệu Moscow sẽ đáp trả như thế nào.

Ông Peskov cho hay, Tổng thống Putin đã chỉ đạo tăng cường an ninh ở khu vực biên giới phía Tây. Chỉ đạo được đưa ra giữa lúc thành phố Belgorod ở biên giới phía Tây của Nga liên tiếp xảy ra các vụ nổ. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, sau vụ nổ kho dầu, Belgorod tiếp tục chứng kiến một vụ nổ được cho là một vụ tấn công bằng rocket khiến đường dây điện và nhà dân bị hư hại. Hồi đầu tuần, một kho đạn ở đây cũng xảy ra các vụ nổ.

Ukraine lên tiếng về cáo buộc không kích kho dầu ở biên giới Nga - 2

Thành phố Belgorod của Nga cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 35 km (Đồ họa: Guardian).

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine