1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine khuyên người dân "ngủ ngon, chưa cần lo lắng Nga động binh"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine đã trấn an người dân, kêu gọi họ không cần lo lắng hay chuẩn bị đồ đạc, đồng thời nói rằng "chưa có cơ sở để tin rằng Nga sắp có hành động quân sự" với Kiev.

Ukraine khuyên người dân ngủ ngon, chưa cần lo lắng Nga động binh - 1

Xe quân sự Nga di chuyển trên cao tốc ở bán đảo Crimea (Ảnh: AP).

AP đưa tin, các lãnh đạo Ukraine đã trấn an người dân rằng lo ngại về việc Nga sắp có thể động binh là không xảy ra, dù họ cho rằng mối đe dọa là có thật và chuẩn bị nhận khí tài từ Mỹ để nâng cao năng lực quốc phòng.

Phương Tây cáo buộc Nga đưa 100.000 quân tới gần Ukraine trong những tuần gần đây để chuẩn bị có hành động quân sự với nước láng giềng. Nga mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc, đồng thời đề nghị Mỹ và NATO thực hiện các động thái cần thiết để không đe dọa tới an ninh của Nga, ví dụ như không mở rộng khối liên minh quân sự về phía đông.

Các nỗ lực ngoại giao giữa các bên đã bất thành, và căng thẳng đang tiếp tục leo thang. NATO tuyên bố đang nâng cao năng lực phòng thủ ở khu vực biển Baltic và Mỹ yêu cầu 8.500 quân trong tình trạng cảnh giác cao độ để sẵn sàng tới châu Âu nếu cần thiết.

Mỹ và Anh đã bắt đầu rút bớt một số nhà ngoại giao và người phụ thuộc khỏi các đại sứ quán ở Kiev.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine kêu gọi người dân bình tĩnh, dù các khảo sát gần đây cho thấy khoảng một nửa dân số Ukraine tin là kịch bản Nga "động binh" có thể xảy ra.

Phát biểu tại Quốc hội hôm 25/1, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết: "Cho tới hôm nay, không có cơ sở để tin rằng Nga đang chuẩn bị cho việc sắp động binh với Ukraine".

"Đừng lo lắng, hãy ngủ ngon. Không cần phải xếp hành lý trước", ông Reznikov nói.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và các quan chức khác rằng tình hình "vẫn đang trong tầm kiểm soát".

Tuy nhiên, ông Reznikov hôm 24/1 thừa nhận rằng, "có những kịch bản rủi ro có thể xảy ra trong tương lai". 

Nga nghi ngờ rằng những cáo buộc của phương Tây rằng Moscow đang lên kế hoạch động binh "chỉ là sự che đậy cho các hành động khiêu khích đã được lên kế hoạch của NATO". Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cáo buộc Mỹ "gây căng thẳng" xung quanh Ukraine.

Mỹ ngày 24/1 cũng cho biết rằng, Nga hiện chưa "sẵn sàng" thực hiện kịch bản hành động quân sự với Ukraine.

"Chúng tôi hiểu được những việc mà Nga có thể làm, điều đó mang lại những dấu hiệu rằng một cuộc tấn công có thể sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa diễn tiến tới giai đoạn đó. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao những dấu hiệu này", người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.

Ông Kirby cáo buộc rằng Nga "không có ý định làm giảm căng thẳng", nhấn mạnh Washington muốn có hành động răn đe để ngăn Nga "động binh".

Theo apnews.com