1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine kêu gọi G20 khai trừ Nga, rút lời mời Tổng thống Putin

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi nhóm Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khai trừ Nga và rút lời mời Tổng thống Vladimir Putin tham gia hội nghị thượng đỉnh của nhóm.

Ukraine kêu gọi G20 khai trừ Nga, rút lời mời Tổng thống Putin - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko ngày 1/11 cho biết, Nga nên bị khai trừ khỏi nhóm G20.

"Ông Putin công khai thừa nhận ra lệnh tập kích tên lửa vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Ông không nên được cho phép ngồi cùng bàn với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Lời mời ông Putin tham gia hội nghị ở Bali (Indonesia) cần phải bị rút lại và Nga cần bị khai trừ khỏi G20", quan chức Ukraine cho hay.

Hồi đầu tháng trước, Đại sứ Indonesia tại UAE Husain Bagis cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ cùng dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào 15-16/11 tại Bali, Indonesia.

Điện Kremlin hồi tháng 6 xác nhận, Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, người phát ngôn Dmitry Peskov hồi tháng 10 nói rằng việc ông Putin có tham dự hay không vẫn chưa được quyết định.

Hồi tháng 10, phía Ukraine cũng cho hay ông Zelensky chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có dự G20 hay không.

Lãnh đạo G20 sẽ tổ chức họp thượng đỉnh tại đảo Bali, Indonesia vào giữa tháng 11. Tuy Ukraine không phải một thành viên của G20, nhưng ông Zelensky được mời tham dự với tư cách khách mời. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6/10 cho biết, ông vẫn đang cân nhắc liệu có gặp Tổng thống Putin bên lề hội nghị hay không.

Hồi tháng 3, Tổng thống Biden cho rằng, Nga nên bị loại khỏi Nhóm G20.

Vào thời điểm đó, Trung Quốc - một thành viên của nhóm - cho rằng Nga là thành viên quan trọng, không thành viên nào có quyền loại Nga khỏi tổ chức.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Mỹ và các đồng minh đang tìm cách cô lập Nga bằng hàng loạt lệnh trừng phạt, đồng thời tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine