1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine dùng "hỏa thần" HIMARS làm khó lưới phòng không Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Nga tiết lộ cách các rocket phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ cho Ukraine gây khó khăn cho lá chắn phòng thủ của Moscow.

Ukraine dùng hỏa thần HIMARS làm khó lưới phòng không Nga - 1

HIMARS được kỳ vọng có thể giúp Ukraine làm "thay đổi cuộc chơi" ở Ukraine (Ảnh: Wiki).

Hãng Interfax ngày 13/7 dẫn nguồn thạo tin cho hay, các hệ thống rocket phóng loạt HIMARS Mỹ chuyển cho Ukraine không phải là mục tiêu khó với lá chắn phòng thủ Nga. Tuy nhiên, Moscow nhận định, Kiev dường như đang sử dụng chiến thuật nã hỏa lực hiệp đồng nhằm vào các vị trí ít được bảo vệ để gây ra bài toán khó cho phòng không Nga.

"Các rocket phóng loạt dù được phóng đi từ hệ thống Uragan, Smerch, Vilkha hay HIMARS đều không phải là mục tiêu khó với hệ thống phòng không nhiều lớp của Nga. Các lá chắn của Nga đã bắn rơi nhiều rocket như vậy, vì các rocket này có quỹ đạo dễ dự đoán, tốc độ bay thấp ở giai đoạn cuối và không được trang bị phương tiện nhằm vượt mặt hệ thống phòng không", nguồn tin nói.

Tuy nhiên, nguồn tin nhấn mạnh, Ukraine dường như sử dụng chiến thuật tác chiến ồ ạt, kết hợp nhiều loại vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái. Ukraine dường như chọn các mục tiêu không được bảo vệ dày đặc bởi phòng không Nga. Nguồn tin cũng cáo buộc, rocket của Ukraine đã bắn vào một số mục tiêu dân sự.

"Việc tập trung rocket và vũ khí dồn dập với mật độ cao tạo ra nguy cơ một số tên lửa có thể lọt qua lưới phòng không và nhằm vào mục tiêu", nguồn tin nhấn mạnh.  

Trong thời gian qua, quân đội Ukraine khẳng định các pháo phản lực HIMARS được Mỹ viện trợ đã đóng vai trò quan trọng trong những đòn phản công của lực lượng này cũng như góp phần hạn chế sự áp đảo hỏa lực của pháo binh và tên lửa Nga.

Gần đây, Moscow Times đưa tin, rocket HIMARS của Mỹ được các chuyên gia thân Nga đánh giá là một trong những vũ khí hiệu quả nhất mà Ukraine dùng để tấn công vào các mục tiêu quân sự của Moscow trong thời gian qua. Với HIMARS, phía Ukraine có thể thực hiện các vụ tấn công thành công vào mục tiêu của Nga nằm xa tiền tuyến.

M142 HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 MLRS. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành ba người, có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn 70-80km.

HIMARS có thể đánh vào mục tiêu cách 70km, tức là Ukraine có thể triển khai nó nằm ngoài tầm tấn công của nhiều khẩu đội pháo Nga hiện tại. Đây là một nguyên nhân có thể khiến HIMARS ít tổn thương hơn trên chiến trường. Ngoài ra, nó cũng đe dọa các kho hậu cần và đạn dược của Moscow trong bối cảnh Nga đang dùng ưu thế về hỏa lực để áp đảo Kiev ở Donbass.

BBC Ukraine đưa tin, Ukraine đã thực hiện 14 vụ tấn công nhằm vào kho đạn và căn cứ quân sự Nga tại các khu vực mà Moscow đang kiểm soát trong 2 tuần qua. Dù chưa rõ là toàn bộ các vụ việc có sự tham gia của HIMARS hay không, nhưng độ chính xác cao của những vụ tấn công như vậy cho thấy khả năng cao là hệ thống này đã tham chiến.

Mỹ hiện đã chuyển và hứa chuyển cho Ukraine 12 hệ thống HIMARS. Số vũ khí này được Ukraine kỳ vọng sẽ giúp xoay chuyển tình thế ở một số điểm nóng.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine