1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đề nghị NATO cam kết đảm bảo an ninh

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương (NATO) không kết nạp Ukraine thì cần có cơ chế đảm bảo an ninh cho nước này.

Ukraine đề nghị NATO cam kết đảm bảo an ninh - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Các đối tác của chúng tôi, nếu họ chưa sẵn sàng kết nạp Ukraine vào NATO chỉ vì Nga không muốn điều đó, thì nên đưa ra những cam kết an ninh với Ukraine", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với truyền thông ngày 1/3.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, điều này có nghĩa là sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, biên giới của Ukraine sẽ được đảm bảo. Ông nhấn mạnh, NATO nên đưa ra những cam kết mang tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Trong bài phát biểu tại một văn phòng chính phủ được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, Tổng thống Zelensky cũng hoan nghênh việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev và áp lệnh trừng phạt Nga. Tuy nhiên, ông kêu gọi Mỹ và các đồng minh hành động hơn nữa, trong đó có việc áp vùng cấm bay ở Ukraine.

Ông khẳng định: "Điều này sẽ không lôi kéo NATO vào cuộc chiến. Sự thật là từ lâu, tất cả đã bị kéo vào một cuộc chiến, nhưng không phải do Ukraine mà do Nga".

Tổng thống Ukraine tuyên bố không hạ vũ khí

Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ lập vùng cấm bay trong bối cảnh Nga chiếm ưu thế trên không và gia tăng tấn công vào nhiều thành phố của Ukraine. Tuy vậy, các nước phương Tây đến nay chưa có dấu hiệu ủng hộ một vùng cấm bay ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Washington sẽ không thảo luận về việc thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine vì động thái này có thể kéo theo xung đột trực tiếp với Nga.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 28/2 nói rằng, một vùng cấm bay đồng nghĩa các máy bay của Mỹ và NATO sẽ tuần tra trên không phận Ukraine và tấn công nếu phát hiện máy bay Nga xâm nhập. "Điều đó chắc chắn sẽ làm leo thang căng thẳng và có khả năng đẩy Mỹ vào tình thế xung đột quân sự với Nga. Đó là điều mà Tổng thống Joe Biden không muốn", bà Psaki nói.

Những kêu gọi của Tổng thống Zelensky đưa ra giữa lúc chiến sự Ukraine leo thang căng thẳng. Nga được cho là đang thay đổi chiến thuật, tập trung bao vây, cô lập các thành phố chiến lược của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/3 cho biết, lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Kherson, thành phố chiến lược ở miền Nam Ukraine.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần kêu gọi NATO kết nạp Ukraine, đề nghị phương Tây hỗ trợ tăng cường năng lực quốc phòng của Kiev và gia tăng sức ép với Nga bằng các lệnh trừng phạt.

Vấn đề Ukraine là một trong những nguyên nhân khiến căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang. Cuối năm ngoái, Nga đã đề nghị Mỹ và NATO đưa ra các cam kết an ninh, trong đó cam kết không mở rộng về phía Đông, không kết nạp Ukraine, không đưa vũ khí đến gần Nga. Tuy vậy, Mỹ và NATO đã bác bỏ những đề nghị này.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine