1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đặt bẫy, gài mìn ngăn Nga đột kích dọc phòng tuyến miền Đông

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách thân Nga cho biết quân đội Ukraine đang tăng cường gia cố cho phòng tuyến ở miền Đông nước này.

Gia cố phòng tuyến ở Kupyansk

Ukraine đặt bẫy, gài mìn ngăn Nga đột kích dọc phòng tuyến miền Đông - 1

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo để tấn công các mục tiêu của Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 16/3, ông Andrey Marochko, quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine, xác nhận quân đội Nga đang tiến hành những cuộc tấn công dữ dội tại khu vực thành phố Kupyansk.

Dựa trên những thông tin tình báo của quân đội Nga, ông Marochko cho biết các lực lượng phòng thủ Ukraine đang khẩn trương gia cố tuyến phòng thủ tại khu vực này. Những chiếc bẫy tự chế cũng như mìn chống tăng và chống bộ binh do phương Tây sản xuất đã được cài đặt dọc theo phòng tuyến tại Kupyansk.

"Các binh sĩ của chúng ta đang giành được những bước tiến tại mặt trận Kupyansk. Họ đã phát hiện ra các trận địa mìn chống bộ binh và mìn chống tăng tại các vị trí từng thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine", ông Marochko nói, đồng thời tiết lộ các loại mìn đã được sử dụng có xuất xứ từ Mỹ, Đức, Pháp và Liên Xô cũ.

Trước đó, vào hôm 15/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 6 nhóm tiến công của quân đội nước này đã kiểm soát được một phần khu công nghiệp ở Kupyansk. Các tổ hợp phá mìn UR-77 "Rồng phun lửa" của Nga cũng đã được điều động đến đối phó với tuyến phòng thủ kiên cố của Nga ở miền Đông.

Ukraine đặt bẫy, gài mìn ngăn Nga đột kích dọc phòng tuyến miền Đông - 2

Tổ hợp phá mìn UR-77 của Nga khai hỏa (Ảnh: Wikipedia).

Từ đầu năm 2023, tình hình giao tranh tại thành phố Kupyansk, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukaine tại miền Đông, đã tăng nhiệt trở lại. Hôm 2/3, chính quyền Ukraine đã ra lệnh sơ tán người dân khỏi thành phố này nhằm đề phòng các cuộc đột kích của quân đội Nga. Những ngày qua, Kupyansk đã liên tục phải hứng chịu những trận tập kích bằng tên lửa, lựu pháo và súng cối của Nga.

Màn thoát hiểm của siêu tăng T-90M

Ở một động thái khác, trong ngày 16/3, ông Denis Averin, người phát ngôn của nhóm tiến công trung tâm của quân đội Nga tuyên bố một xe tăng T-90M của lực lượng này đã đẩy lùi nỗ lực tấn công của Ukraine.

Ukraine đặt bẫy, gài mìn ngăn Nga đột kích dọc phòng tuyến miền Đông - 3
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của quân đội Nga (Ảnh: Wikipedia).

"Các phương tiện do thám đường không của chúng tôi đã phát hiện ra một nhóm thám báo của Lữ đoàn dù số 81 của quân đội Ukraine áp sát xe tăng T-90M. Sau khi được báo động, kíp lái đã kịp thời khai hỏa và đẩy lùi đối phương", ông Averin nói.

Được phát triển bởi phòng thiết kế chế tạo máy vận tải Urals, T-90M "Proryv" là phiên bản cải tiến uy lực của dòng xe tăng T-90 chủ lực của quân đội Nga. Xe tăng này sử dụng một động cơ diesel mạnh mẽ cho phép nó di chuyển với tốc độ lên tới 72km/h.

Xe tăng T-90M được trang bị pháo cỡ nòng 125mm có thể bắn những loại đạn cực mạnh và cả tên lửa có khả năng tiêu diệt xe tăng đối phương ở cự ly tới 5 km. Hệ thống quan sát đa kênh mới cho phép xe tăng sử dụng vũ khí trang bị vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Ngoài ra, khả năng trao đổi dữ liệu với các phương tiện chiến đấu khác trong thời gian thực là một trong những lợi thế chính của xe tăng T-90M Proryv.

Bên cạnh đó, lớp phủ Nakidka có khả năng hấp thụ sóng radar cho phép xe tăng này dễ dàng ngụy trang trên chiến trường. Các lớp giáp phản ứng nổ tiên tiến mang tên Relikt cùng hệ thống phòng vệ Shtora-M cũng giúp bảo vệ T-90M một cách hiệu quả trước tên lửa chống tăng có dẫn đường của đối phương.

Tại Ukraine, ít nhất 10 siêu tăng T-90M Proryv của quân đội Nga đã bị phá hủy hoặc thu giữ.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine