1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đã mất bao nhiêu xe tăng?

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và thiết bị trong quá trình phản công, trong đó có một lượng lớn xe bọc thép.

Ukraine đã mất bao nhiêu xe tăng? - 1

Xe tăng Ukraine bị phá hủy ở miền Nam (Ảnh: Reuters).

Ukraine có những xe tăng nào?

Ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev, bao gồm cả việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây.

Trước đó, đội xe tăng của Kiev chủ yếu bao gồm các phiên bản nâng cấp của xe tăng T-64 do Liên Xô sản xuất, bao gồm T-64BM Bulat, được biên chế từ năm 2004 và T-64BV, được biên chế từ năm 1984.

Theo ước tính của một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London, tính đến năm 2022, Ukraine có khoảng 720 chiếc T-64 với nhiều biến thể khác nhau cùng với gần 580 chiếc đang được cất giữ.

Ukraine đã mất bao nhiêu xe tăng? - 2

Xe tăng T-64 của Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Ngoài ra, Ukraine còn có kho dự trữ khoảng 200 chiếc T-80 và khoảng hơn 10 xe tăng chiến đấu chủ lực phiên bản T-84 Oplot. Những xe tăng này được đưa vào phục vụ cho quân đội Ukraine đầu những năm 2000.

Kho dự trữ xe tăng của Ukraine còn có các phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72 thời Liên Xô như T-72A, T-72AB/B1 và T-72AMT, với tổng số lượng lên tới 750 chiếc.

Xe tăng phương Tây viện trợ cho Ukraine

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã kích hoạt một "cơn bão" viện trợ xe tăng từ các nước NATO sang Ukraine. Trong đó, Bulgaria chuyển một lượng không xác định xe tăng T-72M1 tới Kiev. Hơn 170 chiếc T-72 với nhiều biến thể khác nhau cũng được Cộng hòa Séc gửi sang.

Ngoài ra, còn có 31 chiếc T-72A từ Bắc Macedonia; hơn 250 chiếc T-72 bản hiện đại và 60 xe tăng PT-91 Twardy (phiên bản sửa đổi của T-72M1) từ Ba Lan; và 28 xe tăng M-55S (bản sửa đổi của xe tăng T-55 do Liên Xô sản xuất) từ Slovenia.

Ukraine đã mất bao nhiêu xe tăng? - 3

Một xe tăng Leopard 2 của Đức, loại xe Đức và một số quốc gia phương Tây viện trợ cho Ukraine (Ảnh: Getty).

Nhiều tháng sau đó, Ukraine tiếp tục nhận hoặc được cam kết viện trợ một số loại xe tăng mạnh hơn.

Trong đó phải kể tới khoảng 100 xe tăng Leopard 1 phiên bản hiện đại mà Đức, Hà Lan và Đan Mạch hứa cung cấp cho Kiev. Bên cạnh đó, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển cũng cam kết hoặc cung cấp cho Kiev hàng chục xe tăng Leopard 2, phiên bản kế nhiệm của Leopard 1.

Tháng trước, một xe tăng chủ lực Challenger 2 của Anh lần đầu tiên được nhìn thấy trên chiến trường Ukraine. Đây là một trong 14 chiếc mà Anh cam kết chuyển giao cho Kiev. Hầu hết xe tăng loại này sẽ được bàn giao vào năm tới.

Ngoài ra, 31 chiếc M1 Abrams do Mỹ sản xuất, dự kiến đến Kiev vào tháng 9. Có thông tin cho rằng Mỹ đang gửi các mẫu M1A1 cũ hơn thay vì phiên bản A2 hiện đại vì chúng phải mất một năm mới đến được Ukraine.

Danh sách nêu trên không có 30 xe bọc thép AMX-10 RC do Pháp sản xuất. Đây là loại xe mà Paris trước đó đã cam kết cung cấp cho Kiev. 

Trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình châu Âu, một chỉ huy Ukraine đã khẳng định AMX-10 không đủ khả năng để phản công.

"Chúng được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực vì có lớp giáp nhẹ. Vũ khí trang bị tốt, thiết bị quan sát của chúng rất tốt. Nhưng đáng tiếc là lớp giáp nhẹ khiến chúng không phù hợp", vị chỉ huy này nói.

Ukraine đã thiệt hại bao nhiêu xe tăng?

Có sự khác biệt về số liệu của Kiev và Moscow liên quan đến tổn thất xe tăng của Ukraine.

Chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine Volodymyr Karpenko gần đây nói với truyền thông Mỹ rằng, quân đội nước này đã mất một nửa số vũ khí hạng nặng của mình trong chiến dịch phản công.

Ông nói: "Chúng tôi thiệt hại khoảng 30-40%, đôi khi lên tới 50% thiết bị trong các trận chiến đang diễn ra". Ông cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đã mất 1.300 xe chiến đấu bộ binh và 400 xe tăng kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào ngày 4/6.

Trong khi đó, Ukraine vẫn kín tiếng về việc họ đã mất bao nhiêu xe tăng kể từ khi Nga bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên rằng tính từ đầu tháng 6 đến ngày 12/7, Moscow đã phá hủy 311 xe tăng của Ukraine, ít nhất 1/3 trong số đó là xe do phương Tây sản xuất, bao gồm cả Leopard.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó báo cáo, Nga đã phá hủy tổng cộng 10.430 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác của Ukraine, như xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, kể từ khi họ bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đáng chú ý, cơ quan này lần đầu tiên đề cập đến việc phá hủy xe tăng Leopard chỉ vài ngày sau khi Kiev phát động cuộc phản công. Bộ Quốc phòng Nga khi đó nói rằng: "Ở hướng nam Donetsk, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 28 xe tăng, trong đó có 8 chiếc Leopard, 3 chiếc AMX-10 và 109 xe bọc thép".

Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ quân đội nước này đã phá hủy 3 xe tăng Leopard và 2 chiếc AMX-10 của Ukraine tại khu vực nam Donetsk.

Cả Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine đều không cung cấp thông tin về vấn đề này. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ nói rằng Kiev hiện có khoảng 1.500 xe tăng và được cho là đang bắt kịp quân số của Nga về phương diện này.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine