1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đã hoàn tất tập hợp lực lượng cho chiến dịch phản công

Minh Phương

(Dân trí) - Cuộc phản công của Ukraine có thể diễn ra bất cứ lúc nào bởi quân đội nước này được cho là đã hoàn tất quá trình tập hợp lực lượng cần thiết, một quan chức tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine nhận định.

Ukraine đã hoàn tất tập hợp lực lượng cho chiến dịch phản công - 1

Binh sĩ Ukraine huấn luyện tại một địa điểm bí mật ở Donetsk, miền Đông hôm 4/4 (Ảnh: Getty).

"Họ đã hoàn tất chuẩn bị cho cái gọi là chiến dịch phản công, triển khai đáng kể binh sĩ, xe bọc thép và đạn dược ở Zaporizhia. Họ sẵn sàng và đang chờ tín hiệu. Cuộc phản công có thể xảy ra bất cứ lúc nào và chúng tôi cũng sẵn sàng đối đầu", Vladimir Rogov, một quan chức chính quyền ly khai vùng Zaporizhia, miền Nam Ukraine ngày 5/4 cho biết.

Trước đó, hôm 27/3, ông Rogov nói rằng quân đội Ukraine đã tập hợp khoảng 75.000 quân tại Zaporizhia.

Về phía Ukraine, tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov cho hay, quân đội nước này đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch phản công khi thời tiết thuận lợi hơn.

Những dấu hiệu trên chiến trường cùng các tuyên bố gần đây của giới chức Ukraine cho thấy Kiev đã sẵn sàng phản công. Tuy nhiên hướng tiến công chưa rõ ràng do Ukraine vẫn duy trì số lượng binh sĩ đủ lớn trên các vùng lãnh thổ Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Kharkov.

Kiev có thể đang dùng kế nghi binh để khiến Nga dàn trải lực lượng. Trong khi đó, hầu hết các chuyên gia quân sự tin rằng, mục tiêu phản công chính của Kiev là Zaporizhia nhằm cắt đứt Donbass khỏi bán đảo Crimea, và tiếp đến nhắm vào vùng Kherson cũng ở miền Nam.

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk và Donbass. Động thái này diễn ra sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi tại đây. Tuy vậy, đến nay, Moscow vẫn chưa thể kiểm soát hết các vùng trên.

Giới chức phương Tây tin rằng Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công vào mục tiêu sâu sau phòng tuyến của Nga, đồng thời tăng cường tích trữ đạn dược để phục vụ cho kế hoạch phản công.

"Một số cuộc tập kích vào sâu phòng tuyến của Nga (ở miền Nam Ukraine) là dấu hiệu của hoạt động chuẩn bị cho bất cứ cuộc phản công nào trong tương lai. Một điều mà chúng tôi nhận thấy trong suốt cuộc xung đột này là Ukraine đã rất thành thạo trong việc sử dụng các hệ thống HIMARS để tấn công những mục tiêu cụ thể của Nga", quan chức phương Tây bình luận.

Họ cũng nhận định thêm: "Chúng tôi không nhận thấy hoạt động của họ bị hạn chế bởi thiếu đạn dược. Họ đơn giản là muốn tích trữ đạn dược ở thời điểm này bởi vì họ đang chuẩn bị phản công, họ cần đảm bảo nguồn cung để có thể duy trì chiến dịch phản công".

Những tuần gần đây, các đồng minh, đối tác phương Tây đang đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuần trước, một số nước châu Âu bắt đầu bàn giao những xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh hiện đại cho Kiev.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Ukraine khó tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn do nguồn lực hạn chế sau khi hứng chịu tổn thất lớn ở mặt trận miền Đông, đặc biệt là Bakhmut.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine