1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cấp tập huấn luyện 40.000 tân binh, lên dây cót cho trận đánh lớn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine đang tăng tốc huấn luyện cho 40.000 tân binh từ 8 lữ đoàn mới được thành lập nhằm chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn trong thời gian tới.

Ukraine cấp tập huấn luyện 40.000 tân binh, lên dây cót cho trận đánh lớn - 1

Tân binh lữ đoàn "Biên giới thép" được huấn luyện tại một cơ sở bí mật tại miền Trung Ukraine hôm 24/3 (Ảnh: Reuters).

Hơn một năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Aleks, một phiên dịch viên chưa từng có kinh nghiệm quân sự, đang tiến quân xuyên rừng với khẩu súng trường giương cao, huấn luyện cách phục kích binh sĩ đối phương tại một trong những đơn vị quân đội mới nhất của Kiev .

"Biên giới thép" là tên của 1 trong 8 lữ đoàn mới với gần 40.000 quân mà Ukraine muốn sử dụng trong chiến dịch phản công Nga trong thời gian tới.

"Tôi muốn cuộc chiến kết thúc càng sớm càng tốt và tôi hy vọng lực lượng tấn công sẽ giúp kịch bản đó diễn ra nhanh hơn nhiều", Aleks nói với Reuters tại một cơ sở huấn luyện bí mật ở Ukraine.

Ukraine đã tuyển quân cho đơn vị này bằng một chiến dịch truyền thông rầm rộ sử dụng mạng xã hội và biển quảng cáo để thu hút những tình nguyện viên có tinh thần quyết tâm chiến đấu cao.

Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Ukraine phải đối mặt với một số thách thức trong việc tuyển quân sau một khi cuộc chiến kéo dài hơn một năm đã làm cả Kiev lẫn Moscow đối mặt với những thiệt hại không nhỏ về lực lượng.

Các lữ đoàn mới dự kiến sẽ chiến đấu bên cạnh các đơn vị quân đội chính quy được hỗ trợ bởi các xe tăng chiến đấu mới của phương Tây và hàng nghìn binh sĩ mới được NATO huấn luyện. Tất cả các lực lượng này sẽ hướng về một trận đánh lớn trước mắt.

Ukraine cấp tập huấn luyện 40.000 tân binh, lên dây cót cho trận đánh lớn - 2

Các tân binh được huấn luyện điều khiển máy bay không người lái (Ảnh: Reuters).

Theo giới quan sát, việc Ukraine lên dây cót cho kế hoạch phản công là cần thiết, vì nếu họ đạt được thành tựu trên chiến trường, diễn biến này sẽ làm gia tăng niềm tin của phương Tây để Kiev tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về quân sự và tài chính.

Ukraine bắt đầu thông báo tuyển thêm 8 lữ đoàn mới từ đầu tháng 2. Giới chức nước này cho hay, sẽ mất khoảng 4 tháng để đào tạo những thường dân chưa có kinh nghiệm để họ có thể chiến đấu. Với các cựu sĩ quan cảnh sát hoặc binh lính, quá trình đào tạo có thể diễn ra trong 2 tháng.

Giờ đây, các tân binh của lữ đoàn "Biên giới thép" đã huấn luyện nhằm mục tiêu, điều khiển máy bay không người lái, sơ tán và giải cứu các thương binh.

Hassid, huấn luyện viên bắn súng, cho biết các tân binh tiếp thu khóa huấn luyện nhanh chóng và có động lực cao.

Chỉ huy của lữ đoàn là Valeriy Padytel, người đã lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới của Ukraine tại Mariupol, thành phố cảng ở biển Azov mà Nga đang kiểm soát. Padytel bị bắt sau khi bám trụ tới cùng dưới nhà máy thép Azovstal và được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù binh vào tháng 9 năm ngoái.

Padytel chưa nắm được thông tin về thời gian và địa điểm Ukraine có thể tiến hành phản công phản công. "Chúng tôi sẽ không ngừng huấn luyện trong khi chờ đợi lệnh chiến đấu", ông nói.

Một điểm đặc biệt của 8 lữ đoàn mới là Bộ Nội vụ Ukraine là bên quản lý các đơn vị này. Ngoài ra, 2,5% của 40.000 tân binh là nữ giới. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết: "Phụ nữ Ukraine đủ tinh thần yêu nước và mạnh mẽ và họ muốn được phụng sự", ông cho hay.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine