1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Ukraine chạy đua tuyển quân, lên dây cót cho trận chiến lớn

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga và Ukraine đã đẩy mạnh các đợt tuyển quân để củng cố lực lượng bị bào mòn, một dấu hiệu cho thấy cả hai bên đang chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài.

Nga - Ukraine chạy đua tuyển quân, lên dây cót cho trận chiến lớn - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/3 đã ký sắc lệnh cho phép tiến hành một đợt tuyển quân mùa xuân quy mô lớn, với mục tiêu huy động khoảng 147.000 nam giới, nhiều hơn khoảng 10% so với mục tiêu của đợt tuyển quân mùa xuân năm 2022.

Mặc dù giới chức Nga cho biết các tân binh sẽ không được điều động ra chiến trường ngay lập tức, nhưng sắc lệnh được cho là sẽ tạo ra một lực lượng dự bị lớn hơn cho quân đội Nga, vốn đã chịu thương vong nặng nề sau hơn một năm xung đột.

Quân đội Ukraine cũng đang cố gắng bổ sung hàng ngũ. Ukraine cho biết họ đã nhận được hơn 35.000 đơn đăng ký tham gia một lực lượng mới thành lập - Lực lượng Bảo vệ Tấn công. Trong những tuần qua, Ukraine đã công bố kế hoạch thành lập một mạng lưới các lữ đoàn chiến đấu hoạt động dưới quyền của Bộ Nội vụ cùng với các lực lượng vũ trang chính quy.

Các động thái bổ sung quân của Nga và Ukraine cùng với các tín hiệu khác cho thấy cả hai quốc gia, cùng với những bên ủng hộ họ, đang củng cố lực lượng cho cuộc chiến kéo dài. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 31/3 tuyên bố, việc Belarus kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự của Nga.

Ngày càng nhiều lô vũ khí của phương Tây được chuyển đến Ukraine, trong bối cảnh các quan chức Kiev tuyên bố họ sẽ sớm tiến hành một cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất ở phía đông và phía nam.

Nga gần đây đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine. Do vậy, các nhà phân tích phương Tây vẫn tranh cãi về việc liệu quân đội Nga, sau khi chịu thương vong nặng nề, có khả năng tiến hành một cuộc tấn công khác hoặc đối phó với một cuộc tấn công của Ukraine hay không.

Cả Ukraine và Nga đều không tiết lộ con số thương vong sau hơn một năm giao tranh, nhưng các quan chức và nhà phân tích phương Tây cho rằng cả hai bên đều chịu tổn thất lớn về binh lực. Các quan chức Mỹ ước tính khoảng 200.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, trong khi thương vong của Ukraine ước tính khoảng 100.000 người.

Những tuần giao tranh khốc liệt gần đây ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là ở các thành phố như Bakhmut và Avdiivka, khiến Ukraine mất một lượng lớn binh sĩ, trong đó có một số chiến binh giàu kinh nghiệm nhất.

Các quan chức Mỹ hồi tháng trước cho biết, có thời điểm, hàng trăm binh sĩ Ukraine bị thương hoặc thiệt mạng mỗi ngày. Kể từ khi xung đột bùng phát, chính phủ Ukraine đã khuyến khích người dân ở mọi tầng lớp xã hội gia nhập quân đội để lấp đầy hàng ngũ, trong khi lực lượng Nga quy tụ nhiều nguồn khác nhau gồm lính hợp đồng, lính nghĩa vụ, tổ chức quân sự tư nhân.

Bloomberg dẫn các nguồn tin chưa được xác thực nói rằng, để chuẩn bị cho chiến sự kéo dài, "Nga đang tìm cách đăng ký khoảng 400.000 binh sĩ hợp đồng trong năm nay, để bổ sung cho lực lượng đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine".

Theo nguồn tin trên, kế hoạch tuyển quân này sẽ cho phép Moscow tránh được một đợt huy động bắt buộc khác đối với lực lượng dự bị sau khi đã tuyển 300.000 quân dự bị vào mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, giới chức Nga nhiều lần bác bỏ đồn đoán về một đợt huy động mới.

Xung đột Nga và Ukraine cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Hai bên được cho là đều đang chuẩn bị cho một đợt tấn công hoặc phản công mới vào mùa xuân hoặc mùa hè này.

Theo New York Times