1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc UAV cảm tử Nga tập kích kho đạn ở Odessa

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc Nga phóng UAV cảm tử vào các mục tiêu quân sự ở Odessa, gây hỏa hoạn và làm nổ tung kho đạn tại thành phố chiến lược này.

Ukraine cáo buộc UAV cảm tử Nga tập kích kho đạn ở Odessa - 1

Mảnh vỡ mà Ukraine tin rằng là UAV Shahed-136 do Iran sản xuất được tìm thấy ở Odessa hôm 25/9 (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Bộ Tư lệnh Nam Ukraine ngày 26/9 thông báo, lực lượng Nga đã phóng 2 máy bay không người lái (UAV) cảm tử vào khu vực Odessa. Các UAV đã đánh trúng các mục tiêu quân sự của Ukraine, gây một vụ cháy lớn và khiến kho đạn tại đây nổ tung.

"Một vụ hỏa hoạn lớn và nổ kho đạn đã xảy ra. Quá trình di tản người dân cũng đã được sắp xếp. Hiện thời, chưa có thương vong được ghi nhận", thông báo viết.

Trong những ngày gần đây, Ukraine nhiều lần cáo buộc Nga phóng UAV cảm tử vào các mục tiêu của Kiev. Hôm 25/9, Odessa cũng bị tấn công bởi loại vũ khí có khả năng bay lảng vảng trên trời trước khi lao xuống mục tiêu.

Giới chức Ukraine cho rằng, Nga có thể đang triển khai tới Ukraine dòng UAV Shahed-136 do Iran sản xuất. 

Trước đó, cả Nga và Iran đều bác bỏ nghi vấn từ Mỹ và Ukraine rằng Tehran đã cung cấp cho Moscow UAV Shahed-136. Tuy nhiên, các quan chức của Ukraine nói rằng đã phát hiện mảnh vỡ được cho là của Shahed-136.

Các chuyên gia quân sự cho hay, những UAV trên có thể giúp Nga trinh sát đối thủ, đồng thời trở thành loại đạn bay vòng vòng trên trời để chờ thời cơ tấn công phá hủy các mục tiêu của Ukraine.

Shahed-136 là UAV tấn công cảm tử có thể mang theo đầu đạn nặng 36kg. Đại tá Rodion Kulagin, chỉ huy pháo binh của Kiev tại cuộc phản công ở Kharkov, cho biết trong lần đầu được đưa vào sử dụng ở Ukraine, Shahed-136 đã làm nổ tung lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất.

"UAV này khiến lựu pháo vỡ làm đôi. Thay vì bắn 100 viên đạn pháo, việc triển khai một trong những UAV này dễ dàng hơn trong việc tìm diệt mục tiêu", ông Kulagin cho hay.

Trong chiến sự Nga - Ukraine, UAV đã đóng một vai trò khá quan trọng trong việc tìm diệt mục tiêu hiệu quả, trinh sát, đồng thời giảm thiểu rủi ro thiệt hại về nhân lực.

Shahed-136 có khả năng lao bất ngờ xuống mục tiêu. Nó đủ độ chính xác để tấn công trực tiếp vào lựu pháo của Ukraine ngay vị trí gần tháp pháo - nơi chứa thuốc nổ. Một vụ nổ thứ cấp sẽ bùng lên để phá hủy lựu pháo.

"Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu không có biện pháp đối phó, Shahed-136 sẽ phá hủy toàn bộ pháo của Ukraine", ông Kulagin nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/9 thông báo hạ cấp quan hệ với Iran sau khi cáo buộc Tehran bán máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136 cho Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo RT, Kiev quyết định sẽ rút công nhận và trục xuất Đại sứ của Iran Manouchehr Moradi, đồng thời giảm số lượng nhà ngoại giao Tehran tại đại sứ quán ở Ukraine.  

Ukraine cáo buộc Iran có hành động không thân thiện khi cung cấp UAV cho Nga. "Cung cấp vũ khí cho Nga là động thái mâu thuẫn trực tiếp với quan điểm trung lập, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, được tuyên bố công khai bởi lãnh đạo cao nhất của Iran", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Iran sau đó cho biết, họ "lấy làm tiếc" vì động thái của Ukraine và sẽ đưa ra "phản ứng thích hợp". 

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine