1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine công bố video bắn hạ UAV nghi do Iran chế tạo

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải một video được cho là ghi lại cảnh tên lửa phòng không Ukraine bắn hạ một UAV nghi do Iran sản xuất.

Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Twitter hôm 24/9, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV), được cho là loại Shahd-136 do Iran sản xuất.

Ukraine công bố video bắn hạ UAV nghi do Iran chế tạo

Theo nhà chức trách Ukraine, UAV trên đã bị bắn hạ tại khu vực Dnipropetrovsk, cách nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia khoảng 60km.

Kiev tin rằng các UAV do Iran sản xuất hiện đang được quân đội Nga tích cực sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ 6 UAV của Nga trong vòng 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những tuyên bố trên của phía Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/9 thông báo hạ cấp quan hệ với Iran sau khi cáo buộc Tehran bán máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136 cho Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Kiev cũng quyết định trục xuất Đại sứ Iran tại Ukraine Manouchehr Moradi, đồng thời giảm số lượng nhà ngoại giao Tehran tại đại sứ quán ở Ukraine.

"Cung cấp vũ khí cho Nga là động thái mâu thuẫn trực tiếp với quan điểm trung lập, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, được tuyên bố công khai bởi lãnh đạo cao nhất của Iran", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Ukraine công bố video bắn hạ UAV nghi do Iran chế tạo - 1
Mảnh vỡ mà Ukraine tin rằng là UAV Shahed-136 do Iran sản xuất (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Shahed-136 là UAV tấn công cảm tử có thể mang theo đầu đạn nặng 36kg. Trước đó, cả Nga và Iran đều bác bỏ nghi vấn từ Mỹ và Ukraine rằng Tehran đã cung cấp cho Moscow loại UAV này.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine