Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ukraine cạn kiệt vũ khí thay đổi cuộc chơi tầm bắn 300km

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine không còn bất cứ tên lửa tầm xa ATACMS nào trong kho vũ khí giữa lúc Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường.

Ukraine cạn kiệt vũ khí thay đổi cuộc chơi tầm bắn 300km - 1

Tên lửa ATACMS rời bệ phóng (Ảnh: KI).

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine ẩn danh cho hay, Kiev đã không còn tên lửa ATACMS tầm bắn 300km do Mỹ viện trợ.

Thông tin này xuất hiện khi Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Kiev sau các cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Ả rập Xê út vào ngày 11/3.

Một quan chức Mỹ và một nghị sĩ Ukraine xác nhận rằng hiện Ukraine không còn tên lửa ATACMS nào.

ATACMS là loại tên lửa đạn đạo do Mỹ cung cấp, có tầm bắn lên tới 300km. Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới lỏng các hạn chế về việc Ukraine sử dụng ATACMS vào tháng 11/2024, cho phép Kiev sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.

Trước đó, Ukraine kỳ vọng đây sẽ là vũ khí thay đổi cuộc chơi nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga, khiến Moscow mất khả năng tấn công Kiev dồn dập.

Quan chức Mỹ nói Washington đã gửi cho Ukraine chưa đến 40 quả ATACMS tầm xa. Theo quan chức này, Kiev đã sử dụng hết số tên lửa này vào tháng 1.

Từ cuối năm ngoái, New York Times đưa tin rằng Ukraine sắp cạn kiệt ATACMS và đã hạn chế việc sử dụng chúng.

Ukraine lần đầu tiên nhận được các phiên bản ATACMS cũ hơn với tầm bắn ngắn hơn vào mùa thu năm 2023. Đến mùa xuân năm 2024, Mỹ bắt đầu cung cấp các mẫu cải tiến với tầm bắn lên tới 300km.

Khi đó, Kiev chỉ được phép sử dụng các tên lửa này để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine mà Nga kiểm soát.

Sau khi ông Biden thay đổi chính sách - cùng với việc Anh cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa Storm Shadow - Kiev đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các sân bay, cơ sở quân sự và nhà máy vũ khí của đối phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã tuyên bố ông "phản đối rất mạnh mẽ" quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga.

Cả Ukraine và Mỹ đều chưa lên tiếng về thông tin.

Việc Mỹ nối lại cung cấp vũ khí diễn ra trong tuần này sau cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Ukraine với đại diện Nhà Trắng tại Jeddah, Ả rập Xê út vào ngày 11/3. Washington đã áp đặt lệnh đóng băng viện trợ quân sự sau cuộc đối thoại căng thẳng giữa ông Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục hồi cuối tháng 2.

Kết thúc cuộc đàm phán tại Jeddah, Ukraine thông báo viện trợ quân sự đã được nối lại và đồng ý với đề xuất của Washington về một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày, với điều kiện Moscow cũng tuân thủ các điều khoản tương tự.

Hiện không rõ Mỹ có tiếp tục cung cấp ATACMS cho Ukraine sau khi nối lại viện trợ quân sự hay không.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine