1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV tự sát của Nga tập kích thiết giáp 5 triệu USD Mỹ cấp cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đoạn video cho thấy UAV Lancet của Nga tấn công vào bên sườn của thiết giáp Stryker trị giá 5 triệu USD mà Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Theo The Drive, sau nhiều tháng "im hơi lặng tiếng", thiết giáp Stryker đã lần đầu xuất hiện trong chiến sự Ukraine. Đoạn video do một kênh chuyên theo dõi chiến sự Nga - Ukraine đăng tải được xem là hình ảnh đầu tiên trên chiến trường của thiết giáp trị giá 5 triệu USD.

UAV tự sát của Nga tập kích thiết giáp 5 triệu USD Mỹ cấp cho Ukraine

Mỹ được cho gửi Stryker cho Ukraine từ hồi đầu năm, nhưng vũ khí này chưa bao giờ được quan sát thấy đã tham chiến. Ukraine dường như muốn giữ thiết giáp này lại để chuẩn bị cho một đợt phản công quy mô lớn.

Theo tài khoản đăng tải video, đây là khoảnh khắc lực lượng đặc nhiệm Osman của Nga phóng UAV Lancet phá hủy Stryker ở Zaporizhia. Có thể thấy thiết giáp Ukraine di chuyển với tốc độ khá cao trước khi chiếc Lancet lao nhanh tới, tấn công chọc vào sườn Stryker trong khoảng 2 giây. 

Chưa rõ thiệt hại cụ thể ra sao với thiết giáp khi đoạn video không cho thấy hậu quả của vụ tấn công.

Một chuyên gia nói với The Drive rằng, thiết giáp 5 triệu USD Mỹ cấp cho Ukraine có thể đã bị phá hủy. Theo ông, dựa vào kích thước của vụ nổ, có thể thấy đây là một vụ tấn công gây thiệt hại lớn. Hỏa lực có thể đã tác động trực tiếp tới kíp điều khiển và binh sĩ trên xe.

Trong khi đó, đại tá Mỹ về hưu Brad Duplessis cho rằng, chưa thể kết luận được về thiệt hại của Stryker.

Được phát triển bởi hãng General Dynamics, các xe bọc thép chở quân Stryker đã gia nhập biên chế quân đội Mỹ từ năm 2002. Với tải trọng lên tới 20 tấn, Stryker có thể chở theo 9 binh sĩ và một kíp lái bao gồm 2 người.

Lớp giáp của xe chiến đấu bộ binh Stryker được thiết kế với cấu hình 14,5x114mm, qua đó giúp các binh sĩ trong xe được bảo vệ tốt trước sức công phá của vũ khí hạng nhẹ của đối phương.

Trên xe cũng được trang bị thêm súng máy M2 và súng phóng lựu Mk19 nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực cho dòng xe này.

Với đơn giá khoảng 5 triệu USD một chiếc, xe chiến đấu Stryker đã trở thành một trong những loại xe bọc thép chở quân chủ lực của quân đội Mỹ và cùng lực lượng này tham chiến tại nhiều chiến trường khác nhau. Theo thống kê, quân đội Mỹ đang sở hữu khoảng hơn 4.400 xe bọc thép loại này.

Stryker có tốc độ di chuyển ấn tượng, vào khoảng 100km/h, rất nhanh so với một thiết giáp. Tuy nhiên, chuyên gia đã chỉ ra một điều khác lạ trong đoạn video khi Ukraine để cho thiết giáp này di chuyển một mình giữa ban ngày tại khu vực mặt trận tương đối trống trải khiến nó dễ bị tấn công.

"Tôi cho rằng Ukraine đã kỳ vọng tốc độ cao của Stryker có thể giúp thiết giáp này chạy thoát khỏi UAV Nga", một chuyên gia ẩn danh nói với The Drive.

Tuy nhiên, Lancet có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110km/h, khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3kg cùng với việc được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh.

Lancet được nhận định là có thể gây ra thiệt hại lớn với các trang thiết bị quân sự của đối phương. UAV này có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12kg (gồm cả thuốc nổ).

Theo The Drive
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine