Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Ukraine "lên dây cót" sửa luật bầu cử trong thời điểm chiến sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quốc hội Ukraine đang thảo luận về dự thảo luật nhằm điều chỉnh cách thức tổ chức bầu cử trong một “giai đoạn đặc biệt”, bao gồm thời điểm chiến sự vẫn diễn ra.

Ukraine lên dây cót sửa luật bầu cử trong thời điểm chiến sự - 1

Quốc hội Ukraine (Ảnh: Kyiv Post).

Phát biểu tại cuộc họp của nhóm công tác quốc hội về luật bầu cử hôm 12/2, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Oleksandr Kornienko nói nhiệm vụ chính của nhóm là chuẩn bị một văn bản có thể làm cơ sở cho các quyết định pháp lý trong tương lai.

Theo quy định hiện tại, Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật, nhưng các nhà lập pháp đang chuẩn bị dự luật phác thảo cách thức tiến hành bỏ phiếu khi điều kiện cho phép.

Ông Kornienko nhấn mạnh hiện không có kế hoạch tổ chức bầu cử trong tương lai gần, bất chấp các đồn đoán trên truyền thông, và cho biết trọng tâm vẫn là xây dựng một khuôn khổ pháp lý toàn diện.

Tại một cuộc họp trước đó, các nhà lập pháp đã chia nhóm thành 7 tiểu ban chuyên đề, được giao nhiệm vụ xây dựng đề xuất về quản lý và hạ tầng bầu cử; tiêu chí an ninh để tổ chức bầu cử; quyền bầu cử của quân nhân; sự tham gia của người di tản trong nước và cư dân tại tiền tuyến; hoạt động bỏ phiếu của công dân ở nước ngoài; chính sách thông tin và vận động tranh cử; và các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến hội nhập châu Âu.

Ông Kornienko cho biết thêm rằng Ủy ban Bầu cử Trung ương đang tiến hành tham vấn song song với các đối tác quốc tế.

Financial Times, dẫn lời các “quan chức Ukraine và châu Âu tham gia vào quá trình chuẩn bị cũng như những người được thông báo về vấn đề này” nhưng không nêu tên, đưa tin rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky có kế hoạch công bố việc chuẩn bị cho bầu cử tổng thống cùng với một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga sớm nhất vào ngày 24/2, đúng dịp kỷ niệm 4 năm chiến sự nổ ra.

Tuy nhiên, RBC dẫn các nguồn tin cho biết, Kiev đã bác bỏ các thông tin về việc công bố bầu cử vào ngày 24/2, cho rằng yếu tố an ninh là then chốt.

Ông Zelensky tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiến hành bầu cử khi tất cả các bảo đảm an ninh cần thiết được thiết lập. Tôi đã nói điều đó rất đơn giản: thiết lập một lệnh ngừng bắn, và sẽ có bầu cử”. Ông nói thêm, nếu Nga cũng đồng ý, xung đột có thể chấm dứt vào mùa hè này.

Trong khi đó, giới chức Ukraine vẫn đang tiếp tục các chuẩn bị kỹ thuật cho khả năng tổ chức bầu cử trong giai đoạn đặc biệt hoặc sau chiến sự.

Nhóm liên đảng đang soạn thảo một đạo luật áp dụng một lần nhằm điều chỉnh việc tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật hoặc ngay sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ.

Nhóm công tác, do Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Oleksandr Kornienko làm chủ trì, bao gồm đại diện của tất cả các phe phái trong quốc hội, xã hội dân sự và Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC).

CEC cũng đã thông qua một bộ các đề xuất nêu rõ cách thức có thể tổ chức bầu cử toàn quốc sau khi thiết quân luật kết thúc.

Ủy ban cho biết các khuyến nghị của họ nhằm khơi dậy thảo luận rộng rãi hơn về việc bảo vệ quyền bầu cử và bảo đảm các cuộc bầu cử hậu chiến không bị can thiệp tiềm tàng.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine