1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV từ chiến sự Nga-Ukraine rơi xuống lãnh thổ quốc gia NATO

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quốc gia NATO Croatia phát hiện một máy bay không người lái (UAV) quân sự rơi xuống thủ đô nước này mà họ tin rằng là thiết bị từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

UAV từ chiến sự Nga-Ukraine rơi xuống lãnh thổ quốc gia NATO - 1

Các quân nhân Croatia điều tra hiện trường vụ UAV quân sự rơi xuống thủ đô nước này (Ảnh: EPA).

Guardian đưa tin, một chiếc UAV bay từ Ukraine qua không phận một số nước NATO mà không bị phát hiện đã rơi xuống thủ đô Zagreb của Croatia hôm 11/3. Croatia, một quốc gia thành viên NATO, nằm cách Ukraine khoảng 550 km.

Tổng thống Croatia Zoran Milanović cho biết, rõ ràng là chiếc UAV đến từ Ukraine. Chính phủ Croatia sau đó phát đi thông báo rằng chiếc UAV đã bay vào không phận nước này từ nước láng giềng Hungary ở tốc độ 700 km/h và độ cao 1.300 m. Theo AFP, đây là một UAV quân sự.

Croation cho biết, UAV đã phát ra tiếng nổ lớn khi rơi xuống nhưng không gây thương vong cho người dưới mặt đất. Tại hiện trường, các hình ảnh cho thấy các mảnh kim loại rơi vương vãi xuống mặt đất, một chiếc dù treo trên cành cây xung quanh và một miếng lớn dường như là cánh của UAV. Một số ô tô bị phá hủy. Cảnh sát phong tỏa khu vực sau vụ việc. Chiếc UAV, được cho là Tu-141, thường sử dụng dù để hạ cánh. 

Thủ tướng Croatia Andrej Plenković cho biết: "Theo thông tin mà tôi có được cho đến nay, vật thể bay này do Nga sản xuất, nhưng chúng tôi không chắc liệu nó thuộc về quân đội Nga hay Ukraine".

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, chiếc UAV đi từ nước láng giềng Romania bay qua nước ông rồi nó mới di chuyển của Croatia. Như vậy, chiếc UAV đã bay hơn 500 km qua lãnh thổ một số nước NATO mà không bị phòng không các nước trên phát hiện ra.

Phía Croatia cho biết, một cuộc điều tra hình sự chính thức sẽ được tiến hành và NATO sẽ được thông báo về vụ việc.

Tranh cãi về nguồn gốc

Các chuyên gia quân sự của tạp chí War Zone cho biết, chiếc UAV trên có khả năng là một máy bay không người lái do thám Tu-141 Strizh  có từ thời Liên Xô. War Zone cho biết, Ukraine dường như là quốc gia duy nhất vẫn còn đang vận hành Tu-141 Strizh.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Markian Lubkivskiy phủ nhận chiếc UAV là của Ukraine. Ông cáo buộc đây là UAV của Nga.

"Chiếc UAV không có dấu hiệu Ukraine trên đó. Có ngôi sao đỏ trên đó - biểu tượng của quân đội Nga", ông Lubkivskiy cho biết.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga ở Zagreb cáo buộc đây là UAV sản xuất ở Ukraine. Họ cho biết, Nga đã dừng sử dụng máy bay không người lái Tu-141 kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Ông Milanović cho biết "sự cố nghiêm trọng" này phải được điều tra kỹ lưỡng để xác định "làm thế nào một máy bay không người lái tương đối tinh vi đã bay hơn một giờ qua các quốc gia NATO mà không bị phát hiện". Nó chỉ bị rơi khi hết nhiên liệu.

Croatia hiện chưa thể xác định được chiếc UAV thuộc về bên nào. Trong khi đó, phía Hungary cho biết, họ cũng sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga đã mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ 24/2. Các diễn biến trên chiến trường khiến căng thẳng giữa Nga và NATO không ngừng leo thang trong thời gian qua. 

Theo Guardian, AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine