1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV nghi của Ukraine rơi cách Điện Kremlin 120km, Nga thắt chặt phòng không

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Nga đã công bố những hình ảnh được cho là UAV UJ-22 của Ukraine rơi tại khu vực gần thủ đô Moscow.

UAV nghi của Ukraine rơi cách Điện Kremlin 120km, Nga thắt chặt phòng không - 1

Hình ảnh được cho là xác UAV UJ-22 nghi của Ukraine bị rơi ở ngoại ô thủ đô Moscow hôm 28/2 (Ảnh: mil.in.ua).

Nhà chức trách Nga ngày 28/2 đã công bố những hình ảnh được cho là máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine rơi tại khu vực ngoại ô thủ đô Moscow, gần một nhà máy nén khí của Tập đoàn năng lượng Gazprom.

Theo các chuyên gia quân sự, UAV nói trên có tên gọi UJ-22 và được cho là bị rơi khi đang trên đường tập kích nhà máy nén khí của Gazprom tại làng Gubastovo ở phía Đông Nam thủ đô Moscow. Một số nguồn tin cho biết vị trí rơi của UAV này chỉ cách Điện Kremlin, cơ quan đầu não của chính phủ Nga, khoảng 120km.

Thống đốc vùng Moscow của Nga Andrei Vorobyov cho hay UAV đã bị rơi do cạn nhiên liệu, dẫn đến việc bị mất độ cao và đâm vào một rặng cây tại làng Gubastovo.

UAV nghi của Ukraine rơi cách Điện Kremlin 120km, Nga thắt chặt phòng không - 2
Một UAV UJ-22 của quân đội Ukraine (Ảnh: Gagadget).

UJ-22 là một loại UAV hiện đại của Ukraine. Được sản xuất bởi nhà thầu quốc phòng Ukrjet, UAV này mới được ra mắt trong Triển lãm quốc phòng và an ninh quốc tế Kiev vào năm 2021. Theo Ukrjet, UAV này có thể được sử dụng như một loại bom điều khiển từ xa nhằm tấn công binh lực và trang thiết bị quân sự của đối phương. Tầm bay của UAV này được khẳng định là lên tới 800km.

Với trọng lượng cất cánh 85kg, Ukrjet tiết lộ UAV UJ-22 có thể mang theo đầu đạn nặng tới 20kg và bay liên tục trong vòng 14 tiếng ở tốc độ tối đa 200km/h.

Việc một UAV tấn công nghi của Ukraine rơi cách khu vực Điện Kremlin chỉ hơn 100km đã khiến nhà chức trách Nga lo ngại về những vụ xâm nhập tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Lực lượng phòng không tại khu vực thủ đô Moscow đã nhận lệnh đề cao cảnh giác.

UAV nghi của Ukraine rơi cách Điện Kremlin 120km, Nga thắt chặt phòng không - 3
Vật thể được cho là tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 trên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/1 (Ảnh: mil.in.ua).

Trước đó, vào cuối tháng 1, quân đội Nga được cho là đã lắp đặt các tổ hợp phòng hiện đại Pantsir S-1 lên nóc các tòa nhà cao tầng tại Moscow, trong đó có cả trụ sở của Bộ Quốc phòng Nga. Bên cạnh Pantsir-S1, các trận địa S-400 cũng đã được ghi nhận tại một số khu vực ở Moscow, bao gồm bên trong khuôn viên của Học viện nông nghiệp Timiryazovo cùng nút giao đường cao tốc Rublevo - Uspenske.

Cũng trong ngày 28/2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn đứng các vụ tấn công bằng UAV cảm tử của Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở vùng Krasnodar (miền Nam) và Cộng hòa Adygea. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các thiết bị tác chiến điện tử của Nga đã chế áp thành công các UAV Ukraine và buộc chúng hạ cánh. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin địa phương, các vụ tấn công hôm 28/2 đã khiến ít nhất một kho chứa dầu của Nga tại Krasnodar bị cháy.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo mil.in.ua, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine