1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV cảm tử của Nga tập kích thành phố quê nhà Tổng thống Zelensky

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích nhằm vào thành phố Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Zelensky.

UAV cảm tử của Nga tập kích thành phố quê nhà Tổng thống Zelensky - 1

Một tòa nhà tại thành phố Kryvyi Rih bị phá hủy sau vụ tập kích đường không của Nga hồi tháng 12/2022 (Ảnh: Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine).

"Người dân Kryvyi Rih, đối phương đang tấn công chúng ta bằng máy bay không người lái Shahed. Các vụ nổ đã được ghi nhận. Đừng quay hoặc đăng tải bất cứ thứ gì lên các trang mạng xã hội", người đứng đầu chính quyền quân quản thành phố Kryvyi Rih của Ukraine Oleksandr Vilkul viết trên trang Telegram cá nhân hôm 24/3.

Nhà chức trách Kryvyi Rih sau đó xác nhận ít nhất 5 UAV cảm tử Shahed do Iran sản xuất đã đánh trúng các mục tiêu tại thành phố này. Lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ được một trong số các UAV tham gia vào vụ tấn công hôm 24/3.

Cảnh sát địa phương khẳng định các vụ tấn công trên đã không để lại hậu quả về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản và cơ sở vật chất đã được ghi nhận.

Kryvyi Rih là một thành phố thuộc tỉnh Dnipropetrovsk ở miền Nam Ukraine và là quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đây từng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn và rất nổi tiếng với ngành sản xuất thép của Ukraine. Vào cuối tháng 9/2022, Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa hành trình vào một con đập thủy lợi trên sông Inhulets chảy qua thành phố này.

Thời gian gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các vụ tập kích sử dụng tên lửa hành trình và UAV tự sát nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine.

Trong đêm 22, rạng sáng ngày 23/3, các khu vực Kiev và Zaporizhia ở Ukraine đã bị tấn công khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trước đó, nhà chức trách Ukraine cũng cáo buộc Nga đã tiến hành tập kích tên lửa thành phố cảng chiến lược Odessa ở miền Nam nước này trong đêm 21/3.

UAV cảm tử của Nga tập kích thành phố quê nhà Tổng thống Zelensky - 2

Hình ảnh khu ký túc xá tại thị trấn Rzhyshchiv sau khi bị Nga tập kích hôm 23/3 (Ảnh: Reuters).

Nhà chức trách Ukraine nhận định quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công, trong đó tập trung hỏa lực vào hệ thống hậu cần cũng như các địa điểm tập trung trang thiết bị và khí tài của quân đội nước này. Đây được xem là bằng chứng cho thấy chiến thuật tấn công hệ thống năng lượng Ukraine của Nga đã thất bại. 

Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng kế hoạch tấn công của Nga trong thời gian tới sẽ phải chịu một áp lực rất lớn bởi kho tên lửa dẫn đường chính xác của nước này đã sụt giảm trầm trọng. Tuy nhiên, các chỉ huy quân sự Ukraine thừa nhận nguy cơ Nga tiếp tục tiến hành các vụ tập kích đường không nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này trong thời gian tới vẫn là rất cao. Vì vậy, giới chức khuyên người dân Ukraine không được phép chủ quan trước nguy cơ này. 

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine