1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tập kích bắn cháy "sát thủ tầm thấp" Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không Strela-10 của Nga trong trận tập kích ở phía nam.

Ukraine tập kích bắn cháy sát thủ tầm thấp Nga - 1

Hệ thống tên lửa phòng không Strela-10 của quân đội Nga bị phá hủy tại tỉnh Kherson, phía nam Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Bộ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, hệ thống phòng không Strela-10 của Nga đã bị tấn công ở Kherson, miền Nam Ukraine.

Trong quá trình trinh sát khu vực này, các đơn vị của lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phát hiện các vị trí ngụy trang của hệ thống phòng không Nga.

Lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái trong trận tập kích. "Bằng cách sử dụng máy bay không người lái gắn đạn dược và nhờ hành động thuần thục của các binh sĩ Ukraine, thiết bị của đối phương đã bị phá hủy", lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết.

Tổ hợp "sát thủ tầm thấp" Nga bị bắn cháy

Tổ hợp tên lửa tầm thấp Strela-10 được sử dụng để kiểm soát vùng trời thông qua hệ thống quang học và điện tử để phát hiện mục tiêu trên không ở tầm thấp.

Strela-10 là hệ thống tên lửa đất đối không có tính cơ động cao, điều khiển bằng công nghệ quang học/hồng ngoại. 

Hệ thống Strela-10 ban đầu được thiết kế để sử dụng tên lửa 9M37 làm vũ khí chính, nhưng hệ thống phóng của nó được thiết kế để cũng tương thích với loại tên lửa 9M31M của hệ thống tiền nhiệm SA-9 Gaskin.

Mỗi tên lửa 9M37 dài 2,2m, nặng 40kg và mang một đầu đạn nặng 3,5kg. Tốc độ tối đa của tên lửa là gần Mach 2 (gấp 2 lần tốc độ âm thanh), phạm vi chiến đấu từ 500-5.000m và tầm hoạt động trong khoảng 10-3.500m.

Theo mil.in.ua