1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ kêu gọi cấp cho Ukraine vũ khí có thể tấn công lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tướng Mỹ kêu gọi Washington và các đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine để nước này có thể tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tướng Mỹ kêu gọi cấp cho Ukraine vũ khí có thể tấn công lãnh thổ Nga - 1

Lính Ukraine sử dụng pháo do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga (Ảnh: AFP).

"Mỹ và NATO tuyên bố sẽ không tấn công lãnh thổ Nga, nhưng điều này là vô lý. Khởi đầu cho sự kết thúc của quân đội Nga ở Ukraine là việc phá hủy đường tiếp tế nhiên liệu, đạn dược và trang thiết bị của Nga. Việc này phải được thực hiện cả ở biên giới và hàng trăm km sâu trong lãnh thổ Nga. Để làm được điều này, NATO cần phải thay đổi chính sách của mình và từ bỏ những tuyên bố về việc cấm các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Cần phải cung cấp cho Ukraine những vũ khí để tấn công Nga", tướng Mark Arnold nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel 24 được công bố hôm 30/8.

Tướng Arnold cho biết, các cuộc tấn công mà ông đề cập đến không chỉ nhắm vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát mà còn bao gồm các vùng lãnh thổ của Nga.

Mặc dù Mỹ và các quốc gia NATO khác không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tại Ukraine, nhưng các nước này đã gửi hàng loạt vũ khí như hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và các khoản viện trợ khác cho Ukraine.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào đầu tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Ukraine đã đảm bảo với Mỹ rằng Kiev sẽ không sử dụng các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2. Cho đến nay, Washington đã cung cấp 10,6 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột.

Mỹ đã chuyển giao cho quân đội Ukraine hàng nghìn tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin, cũng như các vũ khí hiện đại, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, lựu pháo M777 và máy bay không người lái chiến đấu.

Washington ngày 24/8 công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine, trùng với Ngày Độc lập của Ukraine. Đây là đợt hỗ trợ lớn nhất của Mỹ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu nổ ra. Theo quan chức Mỹ, gói viện trợ mới sẽ bao gồm các loại vũ khí chưa được cung cấp cho quân đội Ukraine trước đây. Thay vào đó, gói viện trợ mới sẽ tập trung vào đạn dược và các mục tiêu trung hạn hơn như hệ thống phòng thủ.

Ukraine thời gian qua đã tích cực kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí trong bối cảnh Nga đang áp đảo về hỏa lực. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, Mỹ đang "kéo dài giai đoạn khó khăn của Ukraine bằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev".

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tới khi nào đạt được mục tiêu và các nỗ lực hỗ trợ Ukraine từ phương Tây sẽ không khiến cho Moscow bị ảnh hưởng.

Nga cũng tuyên bố sẽ coi lô vũ khí phương Tây viện trợ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang, đồng thời cảnh báo nguy cơ những khí tài này có thể bị tuồn ra "chợ đen", hoặc lọt vào tay các nhóm tội phạm và điều này có thể gây tổn hại tới an ninh của châu Âu cũng như thế giới.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine