1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Ba Lan kêu gọi NATO ra "tối hậu thư" cho Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan kêu gọi NATO đưa ra tối hậu thư cho Nga nhằm buộc Moscow dừng các cuộc tấn công tên lửa ở phía tây Ukraine gần biên giới NATO.

Tướng Ba Lan kêu gọi NATO ra tối hậu thư cho Nga - 1

Lực lượng thân Nga ở Lugansk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn truyền thông Ba Lan vào tuần trước, Tướng Stanislaw Koziej, cựu giám đốc an ninh quốc gia Ba Lan, cho rằng NATO nên bảo vệ các thiết bị quân sự mà các nước phương Tây đang gửi tới Ukraine.

Tướng Ba Lan cho biết, các lực lượng Nga đang cố gắng phá hủy số vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa phóng từ Biển Đen hoặc nhờ sự hỗ trợ của lực lượng không quân chiến lược.

"Điều này là không thể chấp nhận được", ông Koziej tuyên bố. Theo ông, việc Nga sử dụng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân là lý do khiến NATO phải hành động để giảm thiểu rủi ro.

"Chúng tôi có mọi lý do để thực hiện các biện pháp phòng ngừa và thông báo cho Nga rằng, nếu nước này không ngừng tấn công biên giới của chúng tôi bằng tên lửa tầm xa, thì một ngày nào đó chúng tôi sẽ triển khai biện pháp bảo vệ chống tên lửa ở miền Tây Ukraine", ông Koziej cảnh báo.

Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng "bơm" vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo điều này sẽ chỉ kéo dài xung đột và dẫn đến nhiều vấn đề hơn. Moscow cũng tuyên bố bất kỳ thiết bị quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga.

Theo Tướng Koziej, cho đến nay Nga đã răn đe phương Tây thành công bằng cách đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Do vậy, ông cho rằng NATO nên chuẩn bị để bắn hạ tên lửa của Nga "ở một khoảng cách phù hợp" từ biên giới của liên minh quân sự.

"Theo tôi, tình huống này cuối cùng phải được đảo ngược hoặc ít nhất là cân bằng. Không thể có chuyện trong cuộc đối đầu giữa hai bên, chỉ có một bên hăm dọa, dựng lên các rào cản, đặt ra các điều kiện, lằn ranh đỏ", ông Koziej nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17/6 tuyên bố, Moscow không đe dọa bất kỳ ai bằng vũ khí hạt nhân, nhưng "mọi người nên biết những gì Nga sở hữu và những gì Nga sẽ sử dụng nếu cần thiết để bảo vệ chủ quyền".

Bình luận về tình hình hiện tại ở Ukraine từ góc độ quân sự, Tướng Koziej nói rằng hiện "vẫn chưa có kết quả được quyết định". Trong khi Nga đang "dần đẩy mạnh đà tiến công", sự ủng hộ của phương Tây vẫn là niềm hy vọng đối với Ukraine.

"Ukraine ngày càng nhận nhiều thiết bị quân sự hiện đại hơn từ phương Tây, còn Nga thì ngược lại, vì họ vẫn phải tiếp cận với những thiết bị lỗi thời hậu Xô Viết", ông Koziej nhận định.

Tướng Ba Lan không loại trừ khả năng Ukraine có thể bị tổn thất về lãnh thổ.

"Nhưng ở khía cạnh thống nhất đất nước, sức mạnh quốc gia, vị thế của Ukraine trên thế giới hay cơ hội gia nhập phương Tây, Ukraine đã chiến thắng trong cuộc xung đột này", ông Koziej cho biết thêm.

Trong khi đó, theo Tướng Ba Lan, Nga đã "thua trong cuộc chiến" tại Ukraine vì năng lực chiến lược Moscow suy giảm, vị thế trên trường quốc tế bị suy yếu và mức sống của người Nga "sẽ giảm đáng kể".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine