1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo mục tiêu của Mỹ khi cấp vũ khí cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga cảnh báo việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm buộc Moscow phải tuân thủ các quy tắc do Washington đặt ra.

Nga cảnh báo mục tiêu của Mỹ khi cấp vũ khí cho Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine vận chuyển vũ khí do Mỹ viện trợ (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/6 nói với kênh Rossiya 1 TV rằng, mục tiêu thực sự mà Mỹ đang theo đuổi khi cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine là tước bỏ lập trường độc lập của Nga trên trường quốc tế.

Theo ông Lavrov, Washington muốn Moscow không có tiếng nói trong các vấn đề quốc tế, nhưng điều đó sẽ không thành công.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố, cuộc xung đột ở Ukraine đang được Mỹ và các đồng minh sử dụng như một cách để làm suy yếu Moscow.

"Họ (Mỹ) đang theo đuổi một mục tiêu mà họ đã công khai từ lâu, rằng Nga phải biết vị trí của mình; Nga không có tiếng nói trong các vấn đề quốc tế; Nga phải tuân thủ các quy tắc do Mỹ đặt ra", Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố, đồng thời cho biết Washington đã "nhận thức rõ " thực tế rằng mục tiêu của họ sẽ không thành công.

Phát biểu của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói báo Bild của Đức rằng, vũ khí do NATO cung cấp nhiều khả năng sẽ giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga khỏi vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Nhà lãnh đạo NATO cũng tuyên bố, liên minh quân sự này không có kế hoạch coi Moscow là đối tác, mà thay vào đó là một mối đe dọa an ninh trong bản cập nhật khái niệm chiến lược của khối.

Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith ngày 15/6 cho biết, nhiều quốc gia NATO sắp không còn vũ khí để hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo quan chức này, Mỹ và các quốc gia NATO nhận được danh sách đề nghị hỗ trợ an ninh thay đổi mỗi ngày từ phía Kiev.

"Một số quốc gia đồng minh đã gửi đi tất cả những gì họ có. Họ đã bắt đầu bày tỏ lo ngại về việc bắt đầu cạn dần kho khí tài", Đại sứ Smith nói.

Ukraine gần đây liên tục kêu gọi các nước phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng thay vì chỉ hỗ trợ tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng, đặc biệt trong bối cảnh Nga tập trung lực lượng cho mặt trận miền Đông trong giai đoạn hai của chiến dịch quân sự.

Quân đội Nga đang áp đảo lực lượng Ukraine về hỏa lực ở mặt trận miền Đông. Moscow hiện đã kiểm soát phần lớn vùng Donbass và tình hình chiến sự đang diễn ra rất căng thẳng. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/6 thông báo Mỹ sẽ cung cấp thêm một tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine, bao gồm lựu pháo và vũ khí phòng thủ bờ biển bổ sung, cũng như đạn dược cho pháo và các hệ thống rocket tiên tiến. Gói viện trợ mới đã nâng tổng giá trị viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên 5,6 tỷ USD kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự từ cuối tháng 2.

Nga nhiều lần cảnh báo các lô vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine sẽ khiến xung đột leo thang. Moscow cũng tuyên bố những lô khí tài này sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính đáng.

Nga cũng cảnh báo nguy cơ những khí tài do phương Tây viện trợ có thể bị tuồn ra "chợ đen", hoặc lọt vào tay các nhóm tội phạm gây tổn hại tới an ninh của châu Âu và cả thế giới.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine