1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc vẫn nhập khẩu than Triều Tiên bất chấp lệnh trừng phạt

(Dân trí) - Bắc Kinh đã nhập khẩu 1,6 triệu tấn từ Bình Nhưỡng chỉ riêng trong tháng 8, trong bối cảnh Triều Tiên đang bị áp lệnh trừng phạt xuất khẩu than từ tháng đầu năm nay.

(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc công bố vào ngày 26/9, Triều Tiên đã xuất khẩu 1,6 triệu tấn than sang Trung Quốc trong tháng 8, bất chấp việc Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm giao thương mặt hàng này từ tháng 2 năm nay.

Ngoài ra, số liệu cũng cho thấy lượng dầu thô Trung Quốc xuất khẩu sang Triều Tiên đã giảm do lệnh trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy vậy, kim ngạch thương mại song phương giữa 2 nước vẫn tăng trong tháng 8 chủ yếu là nhờ hoạt động nhập khẩu than.

Đây là điều khá khó hiểu khi đột nhiên sản lượng than Trung Quốc nhập lại tăng bất thường dù Bắc Kinh chưa hề có động thái rút lại lệnh cấm và tiếp tục cho phép giao thương mặt hàng than đá với Bình Nhưỡng. Một nhân viên hải quan cho biết sẽ điều tra về số liệu bất thường này.

Vào cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng trả lời truyền thông rằng họ sẽ chuyển vấn đề khúc mắc này tới hải quan xem xét.

Các thương nhân và các chuyên gia trong ngành cho rằng có khả năng các lô hàng than này đã mắc kẹt ở cảng Trung Quốc từ hồi tháng 2 năm nay do lệnh cấm hồi tháng 2, nhưng đến tháng 8 Trung Quốc lại cho phép thông quan với mặt hàng này trước khi lệnh cấm mới được ban hành.

Một thương nhân cho biết 5.000 tấn hàng của ông đã vào Trung Quốc trót lọt với lý do trên sau 6 tháng nằm chờ và ông tin rằng những lô hàng còn lại cũng đã được “bật đèn xanh” với lý do tương tự.

Tháng 8, Liên Hợp Quốc ban hành lệnh cấm Triều Tiên xuất khẩu các mặt hàng than, khoáng sản và thủy hải sản. Trung Quốc tuyên bố đã thực thi lệnh cấm này vào hồi giữa tháng trước. Theo số liệu hải quan, lệnh trừng phạt đã tác động tới kim ngạch xuất khẩu quặng sắt Triều Tiên làm giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái và 18,5% so với tháng 7.

Đức Hoàng

Theo SCMP