1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tự nhận được "ủng hộ rộng rãi" trong vụ kiện Biển Đông

(Dân trí) - Trung Quốc ngang nhiên cho rằng nước này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế về quyết định không tham gia vào vụ kiện do Philippines đưa ra tại Tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hay, Hà Lan liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc bồi đắp xây dựng trái phép các đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Google Earth)
Trung Quốc bồi đắp xây dựng trái phép các đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Google Earth)

Trung Quốc ráo riết đưa những luận điệu trên khi chỉ còn vài tuần nữa Tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hay, Hà Lan sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines liên quan đến yêu sách “đường 9 đoạn” hay “đường lưỡi bò” mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố trên Biển Đông. Phán quyết của tòa PCA được cho là sẽ bất lợi cho Bắc Kinh.

Trung Quốc ngang ngược nói rằng nước này có đầy đủ quyền để không thừa nhận phán quyết của tòa PCA, đồng thời “tố” Philippines lợi dụng vụ kiện này để trực tiếp gây nguy hại tới chủ quyền của Trung Quốc.

Hồi tháng 2, Mỹ và Liên minh châu Âu đã lên tiếng nhắc nhở Trung Quốc nên tôn trọng phán quyết của tòa PCA mặc dù tòa không có thẩm quyền ép buộc các bên phải thực thi phán quyết cuối cùng.

Ông Xu Hong, người đứng đầu Văn phòng Luật và Hiệp ước của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lớn tiếng nói rằng vấn đề này đang bị thổi phồng bởi những người thiếu hiểu biết đúng đắn về luật pháp quốc tế.

“Chúng tôi có thể thấy nhiều nước lớn đang tìm cách thổi phồng vấn đề này lên, nhưng dù cho tiếng nói của họ có mạnh đến cỡ nào, thì họ cũng chỉ đại diện cho một nhóm thiểu số các nước trên thế giới mà thôi”, ông Xu lớn tiếng phát biểu trong một cuộc họp báo.

Ông Xu còn nói rằng không có nước nào chấp thuận một phán quyết mang tính bắt buộc nếu phán quyết đó đe dọa đến lợi ích cốt lõi của họ. Ông cũng không ngần ngại tuyên bố Trung Quốc là nước luôn bảo vệ và thực thi nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế. “Chúng tôi không hề cảm thấy bị cô lập”, ông Xu khẳng định.

Mặc dù vậy, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thời gian gần đây vẫn tìm cách tranh thủ sự ủng hộ từ các nước đối với những yêu sách phi lý của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với khoảng 90% diện tích trên Biển Đông dựa trên yêu sách “đường 9 đoạn” hết sức phi lý do nước này tự đưa ra, chồng lấn lên các vùng biển mà Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia.

Thành Đạt

Theo CNA