1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phản pháo bình luận của ông Trump về vụ giữ tàu lặn Mỹ

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 19/12 nói rằng, giới chức quân sự nước này và Mỹ đã trao đổi về việc trả lại tàu lặn, bác bỏ bình luận của Tổng thống đắc cử Mỹ rằng Bắc Kinh đã “lấy cắp” của Mỹ.


Một tàu lặn của Mỹ. (Ảnh: EPA)

Một tàu lặn của Mỹ. (Ảnh: EPA)

Tại cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán về việc trả lại tàu lặn mà Bắc Kinh đã thu giữ của Washington ở Biển Đông hôm 15/12. Bà Oánh nói rằng, động thái bắt giữ của Trung Quốc là nhằm “ngăn chặn ảnh hưởng đến các tàu thuyền di chuyển tự do và an toàn trong khu vực”.

“Phía Trung Quốc đã kiểm tra và nhận thấy nó là của phía Mỹ và quyết định trả lại. Chúng tôi tin rằng vụ việc này sẽ được giải quyết một cách êm thấm”, bà Oánh nói.

Khi được hỏi về bình luận của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc đã “ăn cắp” thiết bị của Hải quân Mỹ, bà Oánh nói đó là bình luận “hoàn toàn sai sự thật”. “Chúng tôi thực sự không thích từ ăn cắp. Điều quan trọng nhất là Hải quân Trung Quốc đã hành xử chuyên nghiệp để ngăn chặn thiết bị gây ảnh hưởng đến tự do hàng hải”, bà Oánh nhấn mạnh.

Bình luận về việc liệu có phải tàu lặn của Mỹ do thám Trung Quốc hay không, bà Oánh nói rằng, Bắc Kinh “luôn phản đối các hoạt động khảo sát và do thám lâu dài của tàu Mỹ" ở các vùng biển đối đầu với Trung Quốc.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc căng thẳng vì vụ Bắc Kinh thu giữ tàu lặn khảo sát của Mỹ ở hải phận quốc tế thuộc Biển Đông hôm 15/12. Khi đó tàu khảo sát USNS Bowditch của Hải quân Mỹ đang trong quá trình thu lại các tàu lặn không người lái để lấy mẫu đánh giá môi trường biển tại khu vực cách vịnh Subic của Philippines khoảng 50 hải lý về phía tây bắc, thì một tàu ngầm lớp Dalang-III của Trung Quốc được cho là đã theo dõi tàu USNS Bowditch từ trước, thả một xuồng nhỏ xuống. Sau đó, thuyền viên trên xuồng này đã lấy đi một trong các tàu lặn của tàu Mỹ. Thuyền viên trên tàu Bowditch của Mỹ đã cố gắng liên lạc qua radio để yêu cầu phía Trung Quốc trả lại thiết bị ngay lập tức nhưng đã bị phớt lờ.

Trong khi Lầu Năm Góc chỉ yêu cầu phía Trung Quốc trao trả lại tàu lặn đã thu giữ, thì Tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ trích gay gắt vì cho rằng Bắc Kinh đã “đánh cắp” tàu lặn của Mỹ và thách thức Trung Quốc “cứ giữ lấy”.

Trong một diễn biến liên quan, Philippines cũng lên tiếng cho rằng, sự việc xảy ra bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này là "rất đáng lo ngại". "Nó không những làm tăng nguy cơ những tính toán sai lầm có thể dẫn đến xung đột ở khu vực rất gần lục địa Philippines".

Hiện chưa rõ mục đích việc Trung Quốc "mạo hiểm" thu giữ thiết bị tàu lặn của Mỹ, song một số chuyên gia cho rằng đây có thể là động thái "nắn gân" cả chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama cũng như chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc sẽ nhân vụ việc này để đưa ra điều kiện với Mỹ như yêu cầu Washington ngừng hoạt động giám sát ở Biển Đông.

Minh Phương

Theo WSJ