1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga lên tiếng về khả năng tổ chức hội nghị hòa bình với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố, các thỏa thuận về việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine phải dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng.

Nga lên tiếng về khả năng tổ chức hội nghị hòa bình với Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik).

"Về ý tưởng triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế kịp thời để đảm bảo sự tham gia bình đẳng của cả Nga và Ukraine cũng như thảo luận về tất cả các sáng kiến hòa bình sẵn có, chúng tôi coi đây là sự tiếp nối những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tạo điều kiện giải quyết tranh chấp", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với Sputnik hôm 29/5.

"Chúng tôi chia sẻ quan điểm rằng trước hết cần loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, đảm bảo lợi ích chính đáng của tất cả các bên", ông Lavrov cho biết.

Theo ông Lavrov, các thỏa thuận trong tương lai về việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine phải dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh "ủng hộ việc triệu tập kịp thời một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả lựa chọn".

Ông nhấn mạnh thêm rằng, Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa đàm. "Giải pháp cơ bản cho cuộc khủng hoảng Ukraine là thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh mới cân bằng, hiệu quả và bền vững", ông Tập Cận Bình nói.

Kể từ năm ngoái, Trung Quốc đã thúc đẩy một công thức hòa bình với 12 điểm, bao gồm việc chấm dứt thù địch và các biện pháp trừng phạt đơn phương, tôn trọng lẫn nhau đối với các mối quan ngại về an ninh quốc gia và chủ quyền của các quốc gia, cũng như bác bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh.

Kiev bác bỏ công thức này vì không bao gồm yêu cầu Nga rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ của Ukraine. Kiev từ lâu đã khẳng định rằng một giải pháp hòa bình chỉ có thể đạt được theo công thức hòa bình của mình, trong đó bao gồm việc Nga rút quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường chiến tranh.

Trong khi đó, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào tháng tới.

Thụy Sĩ xác nhận đã gửi thư mời hơn 100 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine vào ngày 15-16/6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock. Sự kiện được tổ chức theo đề nghị của Kiev và xoay quanh thảo luận "công thức hòa bình" của Ukraine.

Hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, 90 quốc gia đã xác nhận cử đại diện tham dự hội nghị. Ông đặc biệt kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự hội nghị.

Nga không được mời dự hội nghị lần này. Phía Thụy Sĩ giải thích: "Nga chưa được mời ở giai đoạn này. Thụy Sĩ luôn thể hiện sự cởi mở trong việc gửi lời mời Nga tham dự hội nghị. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần và cũng công khai nói rằng họ không quan tâm đến việc tham gia Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên này".

Moscow tuyên bố không có ý định tham gia hội nghị và nhiều lần cảnh báo bất cứ thảo luận nào về hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa.

"Cho đến nay, chúng ta đã thấy nỗ lực chuẩn bị một hội nghị ở Thụy Sĩ. Một hội nghị, theo quan điểm của chúng tôi, hoàn toàn vô ích trong việc tìm kiếm một số cách giải quyết xung đột Ukraine", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Theo Sputnik