1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng sau khi Taliban lập chính phủ mới ở Afghanistan

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng duy trì liên hệ với các lãnh đạo của chính quyền mới ở Afghanistan do Taliban lập ra, coi đây là bước cần để tái thiết quốc gia này.

Trung Quốc lên tiếng sau khi Taliban lập chính phủ mới ở Afghanistan - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Reuters).

"Trung Quốc coi trọng thông báo của Taliban về việc thành lập chính phủ lâm thời ở Afghanistan. Điều này đặt dấu chấm hết cho tình trạng vô chính phủ suốt 3 tuần ở Afghanistan và là bước cần thiết để khôi phục trật tự, tái thiết sau chiến tranh", Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân.

Đây là bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau khi được hỏi liệu Bắc Kinh có dự định công nhận chính quyền mới ở Afghanistan hay không. Ông Uông nói thêm, Trung Quốc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, Mỹ và các đồng minh có trách nhiệm nhiều hơn bất cứ nước nào trong việc viện trợ kinh tế và nhân đạo cho Afghanistan. Ông Vương nhấn mạnh, Mỹ và các đồng minh cần hỗ trợ Afghanistan, đồng thời phải tôn trọng độc lập chủ quyền của nước này.

Taliban hôm 7/9 đã công bố chính phủ lâm thời ở Afghanistan sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan. Người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid cho biết, tổ chức này đã gửi thư mời đại diện một số nước dự lễ công bố chính phủ mới ở Afghanistan, trong đó có Trung Quốc, Nga, Pakistan, Iran, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo đầu tuần này, ông Uông từ chối xác nhận liệu Trung Quốc có nhận được lời mời như vậy hay không.

Giới quan sát nhận định, Trung Quốc đang có xu hướng xích lại gần Taliban vì điều này sẽ có lợi cho Bắc Kinh, chấp nhận thực tế rằng Taliban đang nắm quyền ở Afghanistan. Trung Quốc từng bày tỏ hy vọng rằng tình hình Afghanistan có thể ổn định và nước này sẽ không trở thành cái nôi sinh sôi của chủ nghĩa cực đoan, trong đó có Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM). Bắc Kinh nhiều lần cáo buộc ETIM, nhóm được cho có quan hệ với Taliban, sử dụng Afghanistan làm căn cứ để đào tạo lực lượng nhằm thực hiện các vụ tấn công ở Tân Cương, Trung Quốc.