1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc hối thúc Ukraine - Nga hạ nhiệt căng thẳng

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc hối thúc Ukraine và Nga hạ nhiệt căng thẳng trong bối cảnh lực lượng Kiev đột kích vào vùng biên giới của Nga.

Trung Quốc hối thúc Ukraine - Nga hạ nhiệt căng thẳng - 1

Binh sĩ Ukraine lái xe bọc thép gần biên giới Nga hôm 11/8 (Ảnh: Reuters).

Trong bình luận đầu tiên kể từ khi Ukraine mở cuộc đột kích vào biên giới Nga hôm 6/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các bên "cần tuân thủ ba nguyên tắc để giảm leo thang tình hình, đó là không mở rộng chiến trường, không leo thang giao tranh và không đổ thêm dầu vào lửa".

"Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này bằng biện pháp chính trị", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Đêm 5/8, rạng sáng 6/8, hàng trăm binh sĩ Ukraine với sự hỗ trợ của xe bọc thép, máy bay không người lái đã đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho hay, hơn 76.000 người dân ở khu vực Kursk đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, quân đội Nga tăng viện binh đến đây để ngăn chặn cuộc đột kích của Kiev.

"Trong 24 giờ qua, các đơn vị thuộc Quân khu phía Bắc và lực lượng dự bị, lực lượng không quân, máy bay không người lái và pháo binh tại các khu định cư Tolpino, Zhuravli và Obshchy Kolodez đã ngăn chặn các nhóm quân Ukraine tìm cách xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga bằng xe bọc thép", Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 11/8.

Tolpino và Obshchy Kolodez cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 30km.

Trong khi đó, Nga cũng bắt đầu sơ tán dân khỏi vùng Belgorod giáp  biên giới Ukraine sau khi phát hiện các lực lượng vũ trang Ukraine gia tăng hoạt động gần khu vực này.

Cuối tuần qua, Nga thông báo triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt tại 3 vùng biên giới gồm Belgorod, Bryansk và Kursk trước nguy cơ các cuộc đột kích của Ukraine.

Về phía Ukraine, giới chức nước này đến nay vẫn khá kín tiếng về tình hình đột kích. Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối tuần qua lần đầu xác nhận quân đội Ukraine đang triển khai chiến dịch quân sự tại vùng Kursk.

"Hành động của chúng tôi nhằm đẩy cuộc chiến vào lãnh thổ của đối phương. Ukraine đang chứng minh rằng chúng ta thực sự có thể khôi phục công lý và đảm bảo áp lực cần thiết lên đối phương", ông Zelensky nói.

Trước đó, Ukraine từng thực hiện các cuộc đột kích vào biên giới Nga, nhưng quy mô nhỏ hơn và không kéo dài như hiện nay.

Theo Forbes, quân Ukraine đang đào chiến hào ở Kursk, dấu hiệu cho thấy Kiev đã lên kế hoạch cho một cuộc đột kích kéo dài. Ngoài ra, quân đội Ukraine được cho là đang tìm cách phá hủy các cây cầu huyết mạch để cắt đứt đường tiếp viện của Nga.

Theo trang tin Avia-Pro, Ukraine có dấu hiệu tăng cường hiện diện của các thiết bị hạng nặng ở Kursk như xe tăng, pháo. Trước đó, Kiev chủ yếu sử dụng xe quân sự bọc thép, xe chở quân, nhưng các cuộc tấn công xâm nhập bằng xe bọc thép hạng nhẹ đã không còn mang lại kết quả.

Theo Anadolu, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine