1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cáo buộc Anh "thêm dầu vào lửa" trong chiến sự ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc bác bỏ cáo buộc từ Anh rằng Bắc Kinh cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, cho rằng London và đồng minh mới là bên đang "thêm dầu vào lửa".

Trung Quốc cáo buộc Anh thêm dầu vào lửa trong chiến sự ở Ukraine - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/5 cáo buộc rằng Vương quốc Anh và các đồng minh là bên "thêm dầu vào lửa" trong cuộc xung đột ở Ukraine nhưng lại đổ lỗi cho bên khác.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi London cáo buộc Bắc Kinh cung cấp "viện trợ sát thương" cho Nga trong chiến dịch quân sự chống lại Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm 22/5 cáo buộc rằng Nga và Trung Quốc đang "hợp tác về thiết bị chiến đấu để sử dụng ở Ukraine". Ông Shapps còn nói rằng ông có "bằng chứng mới" do cơ quan tình báo Mỹ và Anh cung cấp cho thấy "viện trợ sát thương đang bay từ Trung Quốc đến Nga".

Bình luận về cáo buộc nói trên, ông Uông đã lên án "chiến dịch bôi nhọ vô căn cứ và vô trách nhiệm chống lại Trung Quốc của các chính trị gia Anh", nhấn mạnh nhận xét của ông Shapps không được Washington ủng hộ.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng hôm 23/5, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington chưa thấy bằng chứng nào về việc Trung Quốc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Nga.

"Chính Vương quốc Anh, chứ không phải Trung Quốc, đang đổ thêm dầu vào lửa trong vấn đề Ukraine… Ngay từ hai năm trước, Nga và Ukraine đã gần đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng chính xác là vì những rào cản do Vương quốc Anh và các bên khác đặt ra khiến cuộc xung đột vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay", ông Uông cáo buộc.

Ông Uông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh "luôn đứng về phía hòa bình và đối thoại", đồng thời cam kết rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Trong hơn 2 năm qua, Trung Quốc vẫn duy trì quan điểm trung lập với cuộc chiến Nga - Ukraine và liên tục kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán.

Trước đó, Mỹ và đồng minh từng cáo buộc Trung Quốc cấp cho Nga các mặt hàng lưỡng dụng, gián tiếp giúp Moscow tăng cường năng lực sản xuất quân sự.

Trung Quốc bác bỏ thông tin này, nói rằng Bắc Kinh và Moscow có quyền được giao thương hàng hóa. Trung Quốc cũng cho rằng chính phương Tây là bên đang cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine nhưng lại đưa ra cáo buộc chống lại Bắc Kinh.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ, Anh và phương Tây nên tìm cách đưa Nga và Ukraine tới bàn đàm phán, thay vì tìm cách đổ lỗi cho nước khác.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine