1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc ban hành lệnh cấm thành lập liên doanh với Triều Tiên

(Dân trí) - Trung Quốc tuyên bố cấm các cá nhân, tổ chức thành lập công ty liên doanh tại Triều Tiên theo lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành hồi đầu tháng.


Một người đàn ông đứng bên sông Yalu ở biên giới Trung - Triều (Ảnh minh họa: AFP)

Một người đàn ông đứng bên sông Yalu ở biên giới Trung - Triều (Ảnh minh họa: AFP)

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 25/8 cho biết lệnh cấm các doanh nghiệp liên doanh, bao gồm việc thành lập mới hoặc mở rộng các công ty có liên quan tới các cá nhân hoặc tổ chức Triều Tiên, sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Đây được coi là động thái tuân thủ theo lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành hôm 6/8 nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng thử liên 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7. Lệnh trừng phạt được dự đoán sẽ khiến Triều Tiên mất 1 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây được coi là lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất mà Liên Hợp Quốc từng ban hành.

Trước khi cấm liên doanh với Triều Tiên, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng ban hành lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng than đá, khoáng sản, thủy hải sản từ Bình Nhưỡng. Các chuyên gia cho rằng, lệnh cấm có thể gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Triều Tiên, nhưng sẽ không đủ mạnh đề kiềm chế tham vọng hạt nhân của nước này.

Ngày 26/8, Triều Tiên đã tiếp tục phóng 3 tên lửa tầm ngắn từ vùng biển phía đông thuộc tỉnh Gangwon. Đây là vụ phóng thử tên lửa lần thứ 13 của Triều Tiên kể từ đầu năm nay, trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng với chuỗi ngày "khẩu chiến" gay gắt giữa Mỹ và Triều Tiên.

Đức Hoàng

Theo SCMP