1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bác tin tăng quân ở biên giới với Triều Tiên

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay 23/2 bác tin cho rằng nước này đã tăng cường hiện diện quân đội tại biên giới với Triều Tiên sau cái chết đột ngột của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Reuters cho biết.


Binh sĩ Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Binh sĩ Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Một số hãng tin Hong Kong tuần trước nói rằng, Trung Quốc đã điều thêm binh sĩ tới biên giới với Triều Tiên sau khi có thông tin ông Kim Jong-nam nghi bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2.

Tuy nhiên, tại cuộc báo hôm nay, ông Ren Guoqiang, phát ngôn viên Bộ Quốc phòngTrung Quốc nói: “Về thông tin các bạn đề cập đến là Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc tăng cường lực lượng tại biên giới Trung Quốc -Triều Tiên, thông tin này là hoàn toàn vô căn cứ và bịa đặt”. Tuy nhiên, quan chức này không nêu rõ thêm cho khẳng định của mình.

Thông tin cho rằng Trung Quốc tăng cường lực lượng tại biên giới với Triều Tiên xuất hiện trong bối cảnh ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tử vong bất thường tại sân bay Kuala Lumpur.

Giới chức Malaysia cho rằng, ông Kim Jong-nam có thể đã bị sát hại, tuy vậy, kết luận cuối cùng về cái chết của ông Kim Jong-nam phải chờ ít nhất đến tuần sau.

Trung Quốc được cho là khá kín tiếng về những diễn biến liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam ngay cả khi họ bảo vệ an ninh cho gia đình ông Kim Jong-nam ở Macao. Giới quan sát cho rằng, động thái này của Bắc Kinh là nhằm tránh làm phức tạp thêm mối quan hệ với Bình Nhưỡng.

Minh Phương

Tổng hợp