1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên đổ lỗi cho Malaysia về cái chết của ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 23/2 đã đổ lỗi cho Malaysia về cái chết của người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và cáo buộc Malayisa “cấu kết” với Hàn Quốc, hãng thông tấn KCNA cho biết.


Ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đột tử tại Malaysia. (Ảnh minh họa: AFP)

Ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đột tử tại Malaysia. (Ảnh minh họa: AFP)

Theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên, ban đầu phía Malaysia nói với Triều Tiên rằng một người mang hộ chiếu ngoại giao của Triều Tiên đột tử do đau tim tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2. Tuy nhiên, KCNA cáo buộc, Malaysia đã nhanh chóng thay đổi lập trường và bắt đầu phức tạp hóa vấn đề sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin nói rằng người đàn ông đó bị đầu độc.

“Trách nhiệm lớn nhất về cái chết của ông ấy (Kim Jong-nam) thuộc về chính phủ Malaysia bởi công dân Triều Tiên chết trên lãnh thổ của họ”, KCNA nói.

Những cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh hơn 10 ngày kể từ sau cái chết của ông Kim Jong-nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, phía Malaysia vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong. Hiện cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 4 nghi phạm, trong đó có một nghi phạm mang hộ chiếu Triều Tiên.

Tại cuộc họp báo hôm qua, Chánh thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar cho biết họ xác định thêm được 2 nghi can nữa được tin là công dân Triều Tiên. Một trong trong số 2 nghi phạm trên được cho là Hyon Kwang Song, 44 tuổi,được cho là bí thư thứ hai của đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur, trong khi người kia được cho là Kim Uk Il, 37 tuổi, liên quan tới hãng hàng không quốc gia Air Koryo của Triều Tiên. Malaysia đang muốn triệu tập những nghi phạm này để thẩm vấn phục vụ quá trình điều tra.

Theo kết quả sơ bộ khám nghiệm tử thi, phía Malaysia cho rằng, ông Kim Jong-nam không có dấu hiệu đau tim trước khi chết, cũng như không có bất cứ vết hằn hay vết chích nào trên thi thể.

Cuộc điều tra về cái chết của ông Kim Jong-nam khiến quan hệ ngoại giao Triều Tiên, Malaysia có xu hướng căng thẳng. Malaysia đã từ chối đề nghị trao trả thi thể theo đề nghị của Triều Tiên, trong khi đó Triều Tiên tuyên bố không công nhận kết quả khám nghiệm đơn phương. Trong bình luận đưa ra hôm nay, KCNA nói rằng Malaysia đã “phạm luật quốc tế” khi tiến hành khám nghiệm tử thi đối với người mang hộ chiếu ngoại giao.

Triều Tiên hôm qua cũng lên tiếng đề nghị Malaysia lập tức thả 3 nghi phạm vì cho rằng việc bắt giữ là không hợp lý bởi sau 10 ngày nhưng “cảnh sát Malaysia vẫn chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào từ các nghi phạm”. Triều Tiên đến nay cũng không khẳng định người đàn ông tử vong ở sân bay Kuala Lumpur là ông Kim Jong-nam mà chỉ nói rằng theo thông tin hộ chiếu thì người đó là Kim Chol, một công dân Triều Tiên.

Ông Kim Jong-nam là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông đột tử tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ để bắt chuyến bay trở về Macao. Giới chức Malaysia cho rằng, ông Kim Jong-nam đã bị sát hại và cảnh sát hiện điều tra về cái chết đột ngột của ông.

Minh Phương

Tổng hợp