1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng bí ẩn của quân đội Mỹ xuất hiện ở biên giới Ukraine trong đêm

Thành Đạt

(Dân trí) - Một máy bay trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ đã hạ cánh xuống khu vực biên giới Ba Lan - Ukraine để làm một nhiệm vụ bí ẩn vào đêm 15/2.

Trực thăng bí ẩn của quân đội Mỹ xuất hiện ở biên giới Ukraine trong đêm - 1

Trực thăng UH-60 Black Hawk (Ảnh: EPA).

Theo hãng tin RT (Nga), trực thăng UH-60M (số đuôi 20-21131), được phát hiện bay về phía đông từ sân bay Mielec ở Ba Lan ngay trước nửa đêm ngày 15/2 (theo giờ địa phương).

Máy bay của quân đội Mỹ đã hạ cánh gần cửa khẩu Korczowa-Krakovets, nơi nó đậu gần một xe ô tô màu đen.

Một số người đã rời khỏi chiếc xe và lên trực thăng. Máy bay sau đó cất cánh và di chuyển về hướng tây. Điểm đến của trực thăng là một bệnh viện ở Rzeszów-Jasionka, Ba Lan vào thời điểm ngay sau nửa đêm theo giờ địa phương.

Máy bay bí ẩn của quân đội Mỹ xuất hiện ở biên giới Ukraine trong đêm

Theo nội dung cuộc trao đổi của bộ phận kiểm soát không lưu, đó là chuyến bay sơ tán y tế. Danh tính của hành khách hoặc bệnh nhân không được tiết lộ.

Chuyến bay sơ tán lúc nửa đêm diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận ông đã ra lệnh "tạm thời" chuyển đại sứ quán Mỹ tại Ukraine  từ Kiev đến Lviv, gần biên giới Ba Lan, do lo ngại về một cuộc tấn công của Nga.

Chiếc SUV bí ẩn có thể xuất phát từ Yavorov, thành phố Ukraine gần cửa khẩu biên giới nhất. Tại đây có một căn cứ quân sự, nơi lực lượng của NATO tham gia huấn luyện quân đội Ukraine từ năm 2014.

Tàu chiến NATO do thám tàu Nga tập trận

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn một nguồn tin hôm 15/2 cho biết, các tàu hộ vệ của NATO đã cố gắng dùng thiết bị điện tử để do thám các tàu Nga tham gia cuộc tập trận của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải.

"Các tàu của NATO đã cố gắng tiến hành do thám bằng thiết bị điện tử đối với các tàu Nga trong cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước của Hải quân Nga ở phía đông Địa Trung Hải hôm 15/2", nguồn tin cho biết.

Thủy thủ đoàn trên các tàu tuần dương mang tên lửa của Nga đã phát hiện tín hiệu radar từ các tàu NATO. Quân đội Nga đã xác định vị trí của các tàu này và theo sát.

Cuộc tập trận của quân đội Nga ở Địa Trung Hải, bắt đầu từ ngày 15/2, có sự tham gia của 15 tàu chiến và hơn 30 máy bay của Không quân Nga. Cuộc tập trận là một phần trong hàng loạt cuộc tập trận hải quân bắt đầu từ tháng trước trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang.

Trước đó, ngày 25/1, NATO đã tiến hành tập trận quân sự trong khu vực với sự tham gia của một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ và lực lượng của các thành viên trong khối. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga lên kế hoạch động binh với Ukraine, bất chấp việc Nga nhiều lần lên tiếng phủ nhận.

Theo www.rt.com