1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên "nắn gân" Mỹ trước hội nghị thượng đỉnh

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn lên tiếng chỉ trích Mỹ và đồng minh Nhật Bản vì các lệnh trừng phạt trước khi hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị diễn ra.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên (Ảnh: AP)
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên (Ảnh: AP)

“Mỹ cần hiểu rằng tốt hơn hết là nước này nên kiềm chế các ngôn từ và hành động mà có thể gây tổn hại cho bầu không khí đối thoại vừa mới được thiết lập. Mỹ nên nỗ lực để thể hiện sự chân thành phù hợp với bối cảnh hiện tại”, bài xã luận đăng trên báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 9/5 nhấn mạnh.

Rodong Sinmun đề cập tới các bình luận gần đây của các quan chức theo đường lối cứng rắn tại Mỹ, những người ủng hộ việc gia tăng sức ép tối đa với Triều Tiên, bất chấp bầu không khí hòa hoãn sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng trước. Báo Triều Tiên cảnh báo Mỹ về các nguy cơ an ninh nếu tiếp tục “chính sách thù địch” nhằm vào Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi Washington kiềm chế không làm tổn hại lòng tin trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay cũng đưa tin về bài xã luận khác đăng trên Rodong Sinmun hôm 8/5 với nội dung chỉ trích việc quân đội Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận chung với Hải quân Anh ở ngoài khơi khu vực Kanto. Bình Nhưỡng cho rằng cuộc tập trận chung này nhằm mục đích phong tỏa đường biển đối với Triều Tiên.

Bài xã luận trên đã mô tả cuộc tập trận giữa Nhật Bản và Anh là “hành động khiêu khích liều lĩnh của kẻ quân phiệt điên cuồng”. Ngoài ra, truyền thông Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản gần đây nói rằng nước này sẽ tiến hành tập trận chung với Mỹ từ ngày 9-24/5.

“Bầu không khí hòa giải và hạ nhiệt căng thẳng đang bao trùm trên bán đảo Triều Tiên là kết quả của các biện pháp tích cực cũng như những nỗ lực của đất nước Triều Tiên yêu chuộng hòa bình. Cộng đồng quốc tế hy vọng bầu không khí này sẽ dẫn tới nền hòa bình lâu dài”, bài viết trên Rodong Sinmun cho biết.

“Đi ngược lại với xu thế của thời đại, Mỹ và các lực lượng chư hầu đang ngày càng điên cuồng tăng cường các biện pháp trừng phạt và gây sức ép nhằm vào Triều Tiên”, báo Triều Tiên nhấn mạnh.

Quân đội Triều Tiên duyệt binh tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Quân đội Triều Tiên duyệt binh tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

Rodong Sinmun cảnh báo việc Nhật Bản ủng hộ các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại Triều Tiên là hành vi “dội nước lạnh” vào tình hình hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng gần đây liên tục chỉ trích Nhật Bản dù lãnh đạo hai nước từng để ngỏ cơ hội đối thoại về các vấn đề liên quan tới việc Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật Bản và một số vấn đề khác.

Trước đó, KCNA ngày 6/5 cũng cảnh báo Mỹ không nên hiểu nhầm ý định hòa bình của Triều Tiên là “biểu hiện của sự yếu đuối” từ Bình Nhưỡng. Triều Tiên khẳng định việc Mỹ tăng cường các lệnh trừng phạt, gây sức ép và đưa khí tài quân sự tới khu vực sẽ không có lợi cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Washington đang “cố tình” khiêu khích Bình Nhưỡng “đúng vào thời điểm tình hình bán đảo Triều Tiên đang chuyển biến theo hướng hòa bình và hòa giải nhờ hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Tuyên bố chung Panmunjom”.

“Động thái này là một nỗ lực nguy hiểm nhằm phá hoại bầu không khí đối thoại vốn rất khó khăn mới có thể đạt được và đẩy tình hình về vạch xuất phát”, người phát ngôn nêu rõ.

Các tuyên bố trên của Triều Tiên được đưa ra chỉ vài tuần trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, dự kiến diễn ra cuối tháng này hoặc đầu tháng sau. Đây cũng là những lời chỉ trích hiếm hoi của Triều Tiên nhằm vào Mỹ trong những tuần gần đây.

Thành Đạt

Theo Yonhap