1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đưa tin cuộc thảo luận "mang tính thời đại" của ông Trump - Kim tại Hà Nội

(Dân trí) - Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc thảo luận quan trọng đầu tiên tại Hà Nội để có thể mang lại những kết quả tích cực "mang tính thời đại".

Cuộc trò chuyện đầu tiên của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Hà Nội

 

 

trump kim 3.jpg

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ăn tối cùng nhau sau cuộc gặp riêng tại khách sạn Metropole ngày 27/2. (Ảnh: Reuters)


Cuộc thảo luận sâu sắc, mang tính thời đại

"Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nghiêm túc, sâu sắc để mang lại những kết quả toàn diện và mang tính thời đại từ hội nghị để có thể đáp ứng kỳ vọng của thế giới đang dõi theo thành công của hội nghị", hãng tin KCNA bình luận.

Khác với hội nghị lần đầu, truyền thông Triều Tiên đã đưa tin liên tục và nhanh chóng về các hoạt động của Chủ tịch Kim Jong-un liên quan đến hội nghị thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Trump tại Hà Nội.
Yang Moo-jin, giáo sư Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul, Hàn Quốc nhận định: "Triều Tiên dường như đang nỗ lực thể hiện họ là một quốc gia bình thường thông qua cách đưa tin như vậy của truyền thông. Điều này có thể nhằm mục đích cho thế giới thấy rằng sự thay đổi đang bắt đầu từ truyền thông của họ".

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi và ăn tối cùng nhau kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ vào tối qua 27/2 tại khách sạn Metropole. Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã tỏ ra khá thân thiện và cởi mở khi dành lời ca ngợi lẫn nhau.

Tổng thống Trump ca ngợi Chủ tịch Kim là “nhà lãnh đạo tuyệt vời”. Ông cũng tin tưởng Triều Tiên có “tiềm lực kinh tế cực lớn” và ông Kim Jong-un có thể đưa Triều Tiên trở thành một cường quốc kinh tế. Trong một bình luận đăng tải trên Twitter sau đó, ông Trump nói rằng ông vừa có cuộc gặp và trao đổi "tuyệt vời" với ông Kim.

Về phần mình, Chủ tịch Kim nói rằng, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai có thể coi là một “quyết định chính trị can đảm” của Tổng thống Trump và tin tưởng hội nghị sẽ mang lại kết quả tích cực.

Ông Trump, ông Kim ăn tối cùng nhau tại Hà Nội

Nhà Trắng thông báo lịch trình ngày họp thứ hai

Reuters dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim hôm nay sẽ bắt đầu ngày họp tăng cường thứ hai, dự kiến vẫn tại khách sạn Metropole. Ngày họp sẽ bắt đầu bằng một cuộc họp riêng kéo dài khoảng 45 phút giữa hai nhà lãnh đạo trước khi họp mở rộng với phái đoàn hai bên.

Hiện chưa rõ chương trình nghị sự cụ thể của ngày họp thứ hai này. Tuy nhiên, trong ngày họp thứ hai và cũng là ngày họp cuối cùng của hội nghị này, hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ đàm phán chi tiết một tuyên bố chung về tương lai tiến trình giải trừ hạt nhân, cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như mối quan hệ Washington - Bình Nhưỡng.

Sau "lễ ký kết tuyên bố chung", Tổng thống Trump dự kiến tổ chức một cuộc họp báo vào khoảng 15h50 chiều nay. Theo kế hoạch, người đứng đầu Nhà Trắng sẽ lên chuyên cơ về nước vào tối cùng ngày.

Minh Phương
Theo Reuters, Yonhap