1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi "mối quan hệ tuyệt vời"

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp đầu tiên tại Hà Nội vào tối 27/2 như đã hẹn. Hai nhà lãnh đạo đã mỉm cười và bắt tay nhau. Tổng thống Donald Trump khẳng định ông và Chủ tịch Kim Jong-un có "mối quan hệ tuyệt vời" và tin rằng thượng đỉnh lần 2 sẽ “rất thành công”.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Hà Nội

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim gặp nhau lúc 18h30 và ăn tối tại khách sạn Metropole.
 
Bốn quan chức Mỹ và Triều Tiên cùng hai phiên dịch viên dự tiệc tối cùng lãnh đạo Mỹ - Triều.
 
An ninh được siết chặt tại các khách sạn là nơi ở của Tổng thống Trump, Chủ tịch Kim và khách sạn Metropole.
 
Tổng thống Donald Trump sáng nay đã hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ăn trưa cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

 

Xe của ông Kim Jong-un rời khách sạn Metropole để về Melia

Vào khoảng 9 giờ tối, đoàn xe hộ tống Chủ tịch Kim Jong-un được nhìn thấy trở về khách sạn Melia, nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên nghỉ lại.

Xe của ông Kim Jong-un về khách sạn Melia

 

Xe Kim 6.jpg

 

Xe Kim.jpg
Xe Kim 4.jpg
Ve si.jpg

Các vệ sĩ của ông Kim Jong-un làm nhiệm vụ 

Bữa tiệc tối làm việc kết thúc

20h56, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã kết thúc bữa tiệc tối làm việc tại khách sạn Metropole. Đoàn hộ tống của Tổng thống Trump đã di chuyển để trở về khách sạn Marriott.

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ rời Metropole

 

Kim Trump 1.jpg

(Ảnh: AFP)

20h45, các cảnh sát, lực lượng dẫn đoãn đã có mặt bên ngoài khách sạn, báo hiệu các nhà lãnh đạo chuẩn bị di chuyển khỏi địa điểm họp.

Nha hat lon.jpg

20h20: Lãnh đạo Mỹ - Triều chưa kết thúc bữa tối làm việc

Theo ghi nhận của phóng viên, đến lúc 20h20, hai nhà lãnh đạo vẫn đang có mặt bên trong khách sạn Metropole.

Khu vực gần khách sạn Metropole vẫn đang được phong tỏa để phục vụ các đoàn xe của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều trong những phút tới.

Nha hat lon.jpg
Metropole.jpg

Ít phóng viên được phép có mặt tại phòng tiệc

Ông Trump, ông Kim ăn tối cùng nhau tại Hà Nội
2019-02-27T131426Z_822838501_RC18F6A7B360_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA.JPG

Lý giải việc có rất ít phóng viên được phép có mặt trong phòng tiệc giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết: "Do tính chất nhạy cảm của cuộc gặp, chúng tôi đã phải giảm số phóng viên có mặt tại bữa tiệc, song vẫn đảm bảo có đủ phóng viên ảnh, phóng viên truyền hình, đài phát thành và báo in trong phòng. Chúng tôi đang tiếp tục đàm phán các khía cạnh của hội nghị thượng đỉnh lịch sử này và sẽ luôn cố gắng để truyền thông Mỹ có thể tiếp cận nhiều nhất có thể".

Hai nhà lãnh đạo thân thiện và cởi mở

tiec toi kim trump.JPG

(Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tỏ ra khá thân thiện và cởi mở khi họ bắt đầu dùng bữa tối cùng nhau Khi bước vào phòng tiệc, Tổng thống Trump hài hước nói với các phóng viên có mặt trong căn phòng rằng: "Không có vẻ gì là một bữa tối riêng tư cả".

Khi ngồi xuống bên cạnh Ngoại trưởng Mike Pompeo và Quyền Chánh văn phòng Mick Mulvaney, ông tiếp tục hài hước nói với các phóng viên ảnh rằng làm thế nào để chụp cho ông và ông Kim "trông thật đẹp".

"Ngày mai chúng ta sẽ rất bận rộn. Mối quan hệ của chúng ta là một mối quan hệ rất đặc biệt", ông nói thêm khi đã ngồi vào bàn tiệc.

2019-02-27T123321Z_1284188476_RC1E4050D350_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA.JPG

Cuộc trò chuyện thú vị 

Theo Guardian, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, trong cuộc trò chuyện riêng 20 phút trước khi dùng bữa tối cùng nhau, ông và Tổng thống Donald Trump đã "chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị".

Bữa tiệc tối cùng nhau

Sau khi phát biểu ngắn với truyền thông, lãnh đạo Mỹ - Triều bước vào phòng họp riêng để thảo luận khoảng 20 phút. Sau đó, họ có bữa tối làm việc cùng nhau, với sự tham gia của các trợ lý hai bên.

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 1

(Ảnh: Reuters)

Ông Kim: Chúng ta đã vượt qua tất cả trở ngại

Về phần mình, Chủ tịch Kim Jong-un nói rằng, Triều Tiên và Mỹ đã vượt qua "rất nhiều trở ngại" để có thể tổ chức các hội nghị thượng đỉnh, và ông tin tưởng rằng hội nghị sẽ mang lại kết quả tích cực. 

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 4

(Ảnh: Reuters)

"Chúng ta đã vượt qua mọi trở ngại để có mặt ở đây hôm nay. Rất vinh dự được gặp lại ngài. Chúng ta đã có hội nghị thượng đỉnh đầu tiên rất thành công. Một số người mong muốn tiến triển nhanh hơn, nhưng tôi rất vui mừng với những gì mà chúng ta đang làm", Chủ tịch Kim Jong-un nói.

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 5

(Ảnh: Reuters)

Ông Kim cho biết, những tháng vừa qua đòi hỏi phía Triều Tiên và Mỹ phải nỗ lực và kiên nhẫn rất nhiều. Ông mô tả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là một "quyết định can đảm" của ông Trump.

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 6

(Ảnh: Reuters)

Ông Trump nói có “quan hệ tuyệt vời” với ông Kim và tin hội nghị thành công

Ông Trump cho biết thêm, ông và ông Kim Jong-un có "mối quan hệ tuyệt vời" và ông nghĩ rằng hội nghị lần hai sẽ "rất thành công" và thậm chí có thể "thành công hơn" hội nghị lần đầu.

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 7

(Ảnh: Reuters)

Triều Tiên “có tiềm lực kinh tế cực lớn”

Ông Trump cũng nhắc lại nhận định rằng, Triều Tiên có "tiềm lực kinh tế cực lớn" và mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đã và đang đạt được "nhiều tiến triển". 

"Tôi cho rằng đất nước của ngài có tiềm lực kinh tế rất lớn. Tôi nghĩ ngài sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp cho đất nước, ngài là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Chúng tôi sẽ giúp để điều đó xảy ra", ông Trump nói.

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 8

(Ảnh chụp màn hình)

Giữ nguyên mục tiêu giải trừ hạt nhân 

Sau màn bắt tay, khi các phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có rút lại lời kêu gọi Triều Tiên giải trừ hạt nhân hoàn toàn hay không, Tổng thống Trump đáp: "Không". Trong khi đó, trả lời câu hỏi về triển vọng một thỏa thuận hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, người đứng đầu Nhà Trắng nói: "Chúng ta cứ chờ xem".

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại khách sạn

Đúng 6 giờ 30 tối 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un tại khách sạn Metropole. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau trước sự chứng kiến của truyền thống.

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 9

(Ảnh chụp màn hình)

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 10

(Ảnh chụp màn hình)

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 11

(Ảnh: Reuters)

Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-un tới khách sạn Metropole

Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới khách sạn trước lúc 6h30 tối, trước cuộc gặp quan trọng với nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump.

xe Kim 3.jpg
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 12
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 13
18h18, đoàn xe của Tổng thống Trump đã đến khách sạn Metropole.
Đoàn xe của Tổng thống Trump đến khách sạn
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 14
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 15
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 16
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 17

18h15, Đoàn xe hộ tống của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un đã rời khách sạn Melia, tiến về khách sạn Metropole.

Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-un di chuyển trên đường
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 18
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 19
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 20
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 21
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 22

18h10, theo Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney đã rời khách sạn và trên đường tới khách sạn Metropole, nơi họ sẽ dự tiệc và thảo luận cùng Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim.

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 23
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 24

Hai chiếc xe mang biệt danh "quái thú" của ông Trump đang lăn bánh trên đường

Khách sạn Metropole

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 25
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 26

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Các con đường tiến vào khách sạn đã được phong tỏa để nhường đường cho các đoàn xe của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim.

Tổng thống Trump đã rời khách sạn
Đoàn xe của Tổng thống Trump rời khách sạn Marriott
Theo quan sát của phóng viên, đúng 18h, đoàn xe của Tổng thống Donald Trump đã rời khách sạn Marriott để tiến về nơi diễn ra cuộc gặp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
 
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 27
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 28
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 29
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 30
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 31
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 32
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 33
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 34
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 35

18h, tại khách sạn Melia, hàng rào sắt hai bên đường được bố trí dày đặc ngăn khu vực khách sạn đã được gỡ bỏ, chuẩn bị cho đoàn xe ô tô đi ra.

Trên khu vực đường Lý Thường Kiệt đoạn chạy qua khách sạn Melia  đã bị cấm đường. Rất đông người dân tập trung hai bên đường đứng quan sát.
 
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 36
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 37

17h55, theo Guardian, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un dự kiến sẽ có mặt tại Metropole trong khoảng 15-30 phút nữa cho cuộc gặp đầu tiên tại Hà Nội. Hiện an ninh xung quanh khách sạn Metropole được thắt chặt để chuẩn bị cho cuộc gặp.

Mô phỏng bàn tiệc của phái đoàn Mỹ - Triều
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 38

4 quan chức Mỹ, Triều Tiên sẽ cùng dự tiệc tối cùng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

17h45, lực lượng chức năng bắt đầu cấm toàn bộ tuyến đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì. Chỉ trong ít phút nữa, Tổng thống Trump sẽ rời khách sạn Marriot để tiến về khu vực phố cổ.

Đoàn xe mô tô của cảnh sát giao thông dẫn đường đã xuất hiện trước cổng khách sạn Marriott.

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 39
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 40

17h20, rất đông người dân đứng gần khách sạn Metropole để chờ đón đoàn xe của lãnh đạo Mỹ - Triều.

Khách sạn Metropole trước giờ đón lãnh đạo Mỹ - Triều
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 41

Tổng thống Trump nhắn nhủ trước giờ gặp Chủ tịch Kim

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 42

Chưa đầy 2 giờ trước cuộc gặp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng một bình luận trên tài khoản Twitter với quyết tâm đạt được tiến triển tích cực trong thỏa thuận giải trừ hạt nhân với Triều Tiên.

"Tôi sẽ rất cố gắng để đạt được kết quả tích cực về giải trừ hạt nhân và giúp Triều Tiên trở thành một cường quốc kinh tế. Tôi tin rằng, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ đóng góp đáng kể", Tổng thống Trump viết.

16h45, đoàn mô tô dẫn đoàn đã tiến vào cổng của khách sạn Marriot, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Trong khi đó, Mật vụ Mỹ được trang bị súng ống đứng trên nóc khách sạn để đảm bảo an ninh.

Tổng thống Trump sắp rời khách sạn tới gặp Chủ tịch Kim
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 43
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 44
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 45
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 46
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 47

Nhà Trắng công bố danh sách khách dự tiệc

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, hai trợ lý dự tiệc cùng Tổng thống Trump là ngoại trưởng Mike Pompeo, Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, ngoài ra còn có phiên dịch viên Lee Yun-hyang.

Trong khi đó, trợ lý dự tiệc cùng Chủ tịch Kim Jong-un có Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol, Ngoại trưởng Ri Yong Ho và phiên dịch viên Sin Hye Yong.

16h20: Khách sạn Marriott

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 48

Tại khu vực khách sạn Marriott, tất cả các xe ô tô ra vào cổng khách sạn Marriott đều được mật vụ Mỹ kiểm tra kỹ lưỡng, có sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ.

Tại các điểm cao vào nóc của khách sạn, mật vụ Mỹ làm nhiệm vụ canh gác và đứng quanh sát.

Khách sạn Melia

An ninh được thắt chặt tại khách sạn Melia
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 49

Trước cửa khách sạn Melia, xe bọc thé túc trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 50

Trước cửa khách sạn Melia, nơi Chủ tịch Kim Jong-un nghỉ lại, xe bọc thép vẫn túc trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Trên đường Lý Thường Kiệt an ninh bắt đầu được siết chặt, lực lượng Công an đã ra dọc đường để đảm bảo an toàn.

16h15: Siết chặt an ninh tại khách sạn Metropole

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 51

Đông đảo phóng viên túc trực bên ngoài khách sạn Metropole

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng an ninh đã phong toả các ngả đường xung quanh khách sạn Metropole, nơi lãnh đạo Mỹ - Triều sắp gặp nhau. Phía bên ngoài rào chắn, cuối đường Lý Thái Tổ (đối diện Nhà Hát Lớn), hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế đã vào vị trí sẵn sàng. Nhiều người mang theo thang nhôm, đứng lên cao để dễ quan sát.

Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 52
Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim ăn tối tại Hà Nội, ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời - 53

Ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau khoảng 2 giờ đồng hồ

Nhà Trắng ngày 26/2 cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên tại khách sạn Metropole lúc 18h30 ngày 27/2 (giờ địa phương) và sẽ có cuộc trò chuyện riêng kéo dài khoảng 20 phút với ông Kim Jong-un.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ dự tiệc tối cùng nhau trong khoảng 1 tiếng rưỡi và mỗi nhà lãnh đạo sẽ có 2 trợ lý cùng tham dự. Đi cùng Tổng thống Trump sẽ có Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh văn phòng Mick Mulvaney, trong khi đi cùng ông Kim Jong-un có thể là Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol và một trợ lý nữa.

Vào ngày mai 28/2, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dự kiến sẽ tiếp tục họp thượng đỉnh. Tuy nhiên, cho tới nay thời gian và địa điểm của ngày họp thứ 2 vẫn chưa được thông báo.

Theo giới quan sát, nếu hội nghị thượng đỉnh đầu tiên mang ý nghĩa làm tan băng quan hệ Mỹ - Triều nhiều hơn thì tại hội nghị lần hai này hai nhà lãnh đạo phải đối mặt với sức ép lớn hơn để đưa ra các cam kết, thỏa thuận cụ thể nhằm hướng đến mục tiêu giải trừ hạt nhân, thiết lập cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, bình thường hóa quan hệ Washington - Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Mỹ - Triều đến Hà Nội vào hôm qua, 26/2. Trong khi ông Kim Jong-un đi tàu từ Bình Nhưỡng, qua Trung Quốc, tới tỉnh Lạng Sơn vào sáng qua, thì Tổng thống Donald Trump đi chuyên cơ từ Washington tới sân bay quốc tế Nội Bài vào buổi tối cùng ngày.

 

Hai nhà lãnh đạo đã có những hoạt động đầu tiên tại Việt Nam. Chủ tịch Kim Jong-un vào chiều qua đã tới thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vào sáng nay có cuộc hội kiến với Chủ tịch nước, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nhóm PV