1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đặt điều kiện đối thoại với Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 20/7 tuyên bố việc Hàn Quốc mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều trong khi vẫn duy trì chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng sẽ chỉ là hy vọng “viển vông” từ phía Seoul.

Binh sĩ Triều Tiên chụp ảnh lính Hàn Quốc và lính Mỹ tại làng đình chiến Panmunjom (Ảnh: Sputnik)
Binh sĩ Triều Tiên chụp ảnh lính Hàn Quốc và lính Mỹ tại làng đình chiến Panmunjom (Ảnh: Sputnik)

Trong bài viết được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 20/7, Triều Tiên đã kêu gọi Hàn Quốc đưa ra quyết định về việc liệu có tiếp tục theo đuổi chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng và “phục tùng” Mỹ nữa hay không.

Theo Triều Tiên, nếu quốc gia láng giềng không chịu từ bỏ chính sách trên thì việc Hàn Quốc hy vọng cải thiện quan hệ liên Triều sẽ chỉ là mong muốn “viển vông” và vô nghĩa.

“Việc từ bỏ chính sách đối đầu và thù địch là điều kiện tiên quyết để mở cánh cửa cho việc hòa hợp và thống nhất hai miền Triều Tiên”, báo Triều Tiên nhấn mạnh.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra 4 ngày sau khi Hàn Quốc đề xuất tổ chức các cuộc hội đàm quân sự liên Triều để giảm thiểu căng thẳng tại khu vực biên giới hai nước.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đức hồi đầu tháng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất các phương thức để mang lại nền hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên, trong đó có các cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/7 cho biết Seoul muốn Triều Tiên đưa ra tín hiệu phản hồi cho đề xuất của quốc gia láng giềng thông qua các kênh liên lạc kết nối giữa hai nước, vốn bị cắt đứt từ năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã không trả lời điện thoại của quan chức Hàn Quốc tại văn phòng ở ngôi làng đình chiến Panmunjom.

Hồi tháng 2/2016, Triều Tiên đã dừng các kênh liên lạc với Hàn Quốc sau khi Seoul đóng cửa một tổ hợp công nghiệp chung ở thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên. Lý do dẫn tới hành động này của Hàn Quốc là vì muốn đáp trả các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo Yonhap