1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên chỉ trích Mỹ cấp tên lửa tầm tấn công 165km cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Mỹ vì viện trợ cho Ukraine tên lửa tầm xa, cho rằng động thái này sẽ có nguy cơ khiến xung đột giữa Kiev và Nga kéo dài.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ cấp tên lửa tầm tấn công 165km cho Ukraine - 1

Tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ (Ảnh: AFP).

Triều Tiên ngày 21/10 đã chỉ trích Mỹ vì cung cấp cho Ukraine tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS, nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga bằng những vũ khí trên sẽ cản trở nỗ lực hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Hồi đầu tuần, Ukraine tuyên bố đã sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ viện trợ lần đầu trong cuộc chiến, gây ra thiệt hại nặng nề cho 2 sân bay quân sự ở khu vực Nga kiểm soát, khi phá hủy 9 trực thăng, kho đạn và các hệ thống vũ khí khác.

Mỹ sau đó xác nhận đã chuyển cho Ukraine tên lửa ATACMS có tầm tấn công 165km.

"Mỹ cuối cùng đã chuyển tên lửa đất đối đất ATACMS cho Ukraine bất chấp sự quan ngại sâu sắc và sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế", ông Sin Hong Chol, Đại sứ Triều Tiên tại Nga, cho biết trong một tuyên bố được hãng truyền thông nhà nước KCNA đăng tải.

"Bất kỳ cuộc tấn công nào vào đất liền Nga, một cường quốc hạt nhân, sẽ không giúp ích gì cho việc sớm kết thúc tình hình xung đột ở Ukraine hay giải pháp hòa bình như Mỹ ủng hộ mà sẽ thành chất xúc tác đẩy toàn bộ châu Âu vào nguy cơ chiến tranh vô tận", nhà ngoại giao cảnh báo.

Trước đó, Ukraine nhiều lần cam kết sẽ không dùng ATACMS để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhằm xoa dịu quan ngại của Mỹ rằng vũ khí này có thể đẩy xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ngoài ra, phía Ukraine cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận với Mỹ liên quan tới việc Washington có thể cung cấp tên lửa ATACMS phiên bản có tầm tấn công 300km. Động thái này, nếu xảy ra, có thể đe dọa tới hàng loạt cơ sở hạ tầng, tuyến vận tải hậu cần của Nga.

Quan hệ Triều Tiên và Nga được phương Tây chú ý trong thời gian qua. Tuần trước, Nhà Trắng cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp cho Nga một lô hàng vũ khí, gọi đây là một diễn biến đáng lo ngại về mối quan hệ quân sự ngày càng mở rộng giữa 2 nước.

Điện Kremlin cho biết cáo buộc của phương Tây về việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga là không có bằng chứng. 

"Họ liên tục nói về điều đó, nhưng họ không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 17/10.

Ông Peskov nói rằng Nga sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ với Triều Tiên. "Đây là quyền chủ quyền của chúng tôi và chúng tôi nghĩ rằng không ai có quyền can thiệp vào việc này", ông Peskov nói thêm.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine