1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

(Dân trí) - Truyền thông Bình Nhưỡng cảnh báo có thể “thổi bay” Hàn Quốc “dễ như ăn bánh”. Đây là tuyên bố nhằm phản ứng lại động thái tập Hàn Quốc tập trận chung với Mỹ hôm 5/7 sau khi Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 6/7, Ủy ban tuyên truyền cổ động Trung ương Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên án vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng.

Phản ứng về cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc hôm 5/7, hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) gọi Hàn Quốc là “con rối quân sự”, và nói rằng phá hủy Hàn Quốclà chuyện "dễ dàng như ăn bánh", nhất là khi "hiện giờ Triều Tiên thậm chí có thể phá hủy Mỹ ở phía bên kia đại dương".

Trước đó, ngày 4/7, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên. Bất chấp tuyên bố này của Bình Nhưỡng, hiện các nước vẫn còn tranh cãi liệu đó có thực sự là tên lửa liên lục địa hay không. Trong khi Mỹ xác nhận, Nga lại phản bác và cho rằng đó chỉ là tên lửa tầm trung.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 4/7 nói rằng vụ thử tên lửa của Triều Tiên đã biến “thế giới thành một nơi nguy hiểm hơn” và Washington sẵn sàng dùng vũ lực để đối phó với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người kêu gọi đối thoại giải quyết vấn đề Triều Tiên, đã chỉ trích Bình Nhưỡng sau vụ phóng và kêu gọi các nước có biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên. Mỹ cũng hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc siết chặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên trong cuộc họp hôm 5/7.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng vụ thử tên lửa đạn đạo hôm 4/7 là “món quà” quốc khánh cho Mỹ và tuyên bố sẽ gửi nhiều “món quà” hơn nữa trong tương lai.

Đức Hoàng

Theo AFP